BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xe buýt “thắt lưng, buộc bụng” bởi xăng dầu tăng giá 

Cập nhật ngày: 03/05/2019 - 18:39

BTNO - Trước việc giá xăng dầu tăng mạnh gần đây, các HTX, doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt tại các tuyến cố định trên địa bàn tỉnh vẫn chưa xin điều chỉnh giá vé đối với hành khách, dù giá xăng dầu tăng ảnh hưởng không nhỏ đến thu nhập của họ.

Trao đổi xung quanh vấn đề này, đại diện HTX xe buýt Đồng Tiến cho biết, dù giá xăng dầu tăng nhưng HTX vẫn cố gắng duy trì mức giá cũ để giữ chân hành khách.

Sắp tới, tuyến xe buýt Tây Ninh- Củ Chi phải thực hiện việc mở máy lạnh trên xe suốt tuyến để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Tuy vậy, HTX cũng đang gặp khó khăn, vì hiện nay tuyến xe buýt Tây Ninh- Củ Chi mà HTX khai thác phải điều chỉnh lại. Theo yêu cầu của ngành GTVT thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến xe buýt hoạt động trên địa phận thành phố Hồ Chí Minh (trong đó có tuyến Tây Ninh - Củ Chi), ngoài việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình còn phải mở máy lạnh trong quá trình vận chuyển hành khách nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút hành khách sử dụng loại phương tiện vận tải hành khách công cộng này.

Việc mở máy lạnh sẽ tốn thêm nhiên liệu nên các xe buýt khai thác tuyến Tây Ninh-Củ Chi của HTX Đồng Tiến xin điều chỉnh giá vé tăng trong thời gian tới, nhưng mức tăng không nhiều, chỉ thêm khoảng 2 ngàn đồng/ vé nhằm bù đắp khoản tiền nhiên liệu cho việc mở máy lạnh trên xe xuyên suốt tuyến.

Theo HTX Đồng Tâm, HTX chưa tăng giá đối với tuyến xe buýt mà đơn vị đang khai thác; các thành viên HTX đều cố gắng “thắt lưng, buộc bụng” tiết kiệm chi phí hoạt động. Tuy nhiên, nếu giá nguyên liệu, xăng dầu tiếp tục tăng thì HTX phải tính toán xin điều chỉnh, nhưng mức tăng giá vé cũng chỉ thêm 1.000 đồng/vé, vì giá vé xe buýt cao có thể khiến hành khách “quay lưng” lựa chọn loại phương tiện khác.

Đại diện HTX Đồng Tâm cho rằng, do tuyến xe buýt khai thác là Hòa Thành- Tân Hà là vùng xâu, vùng xa, rất khó mở máy lạnh phục vụ. Trước hết, giá vé xe buýt hiện nay từ thành phố Tây Ninh đi Tân Hà (huyện Tân Châu) với quãng đường hơn 60 km chỉ 25 ngàn đồng. Mức giá vé này phù hợp với túi tiền của người lao động. Nếu tăng giá vé để bù đắp chi phí nguyên liệu cho việc mở máy lạnh trên xe suốt tuyến cũng khó khăn cho hành khách.

Một khó khăn khác do thói quen của người dân vùng nông thôn không chịu được máy lạnh, chưa kể hành khách đi xe buýt còn có người mang theo cả gà, vịt… nên rất khó khăn để thực hiện việc mở máy lạnh trên xe.

Thiên Tâm