BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xe quá tải “ cày xới” đường Bến Rộng – Năm Trại  

Cập nhật ngày: 07/07/2023 - 23:10

BTNO - Trên đoạn đường chỉ dài khoảng 2,6 km xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi… rất khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển.

Con đường nối liền từ ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu đến ấp Năm Trại, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành thời gian gần đây bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Trên đoạn đường chỉ dài khoảng 2,6 km xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi… rất khó khăn cho các phương tiện khi di chuyển.

Một người dân sống tại âp Năm Trại, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành cho biết, kể từ khi đường Năm Trại được nâng cấp, chính quyền đầu tư cầu Năm Trại kiên cố để nối liền giao thông từ ấp Năm Trại, xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành sang ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu thuận lợi.

Người dân vui mừng chưa được bao lâu, vì thuận tiện vận chuyển hàng hoá nông sản ra Thạnh Đức hoặc xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu, nay lại phát rầu trước tình trạng con đường ngày càng xuống cấp.

Tình trạng xe tải chở vật liệu xây dựng, hàng hoá, thậm chí có cả xe container lưu thông trên con đường chỉ có chiều ngang 6m nên nhanh chóng xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi… Mặt khác, tuyến đường này lại không có hệ thống chiếu sáng vào ban đêm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người điều khiển phương tiện mô tô.

Từ cầu Năm Trại (xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành) ra đến đầu đường Cầu Khởi – Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, mặt đường xuất hiện khá nhiều ổ gà, ô voi gây nguy hiểm cho phương tiện và người dân lưu thông.

Theo tìm hiểu, phần lớn là các loại xe tải lớn chạy vào con đường Bến Rộng – Năm Trại chở vật liệu xây dựng, khoai mì từ đường 784 và quốc lộ 22B rẽ qua đường Cầu Khởi – Thạnh Đức rồi rẽ vào con đường này qua cầu Năm Trại về xã Trường Đông, thị xã Hoà Thành. Người dân nghi ngờ đây là xe quá tải “né” lực lượng chức năng.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Gò Dầu, tuyến đường ấp Bến Rộng đến cầu Năm Trại được huyện Gò Dầu đầu tư vào năm 2016, thời điểm đó cầu Năm Trại chưa được tỉnh đầu tư xây dựng kiên cố nên ít có phương tiện xe tải lưu thông như hiện nay.

Đại diện Phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Gò Dầu cho biết sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hiện trạng để đề xuất UBND huyện xem xét cho chủ trương sửa chữa.

Nghĩa Nhân