BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xe tải "né" trạm cân gây hư hỏng đường bờ kênh 

Cập nhật ngày: 30/09/2020 - 00:26

BTN - Ông Trần Văn Cảnh- Chủ tịch UBND xã Ðôn Thuận xác nhận có tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông trên đoạn đường bờ kênh vì “né” trạm cân lưu động. Ông Cảnh cho biết, chính quyền địa phương đã kiểm tra, ghi nhận tình trạng xuống cấp nặng nề của đoạn đường này.

Ðường bờ kênh Ðông đoạn từ K27 đến cầu kênh Ðông qua địa phận xã Ðôn Thuận thị xã Trảng Bàng xuất hiện nhiều điểm hư hỏng.

Thời gian gần đây, đường hai bên bờ kênh Ðông đoạn từ K27 đến cầu Kênh Ðông, thuộc địa phận xã Ðôn Thuận, thị xã Trảng Bàng xuống cấp nặng nề, làm ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân địa phương.

Một người dân sống tại ấp Thuận Lợi, xã Ðôn Thuận cho biết, đường hai bên bờ kênh Ðông từ đoạn K27 đến cầu Kênh Ðông dài khoảng 2km bị hư hỏng, xuất hiện khá nhiều ổ voi, ổ gà trên mặt đường, gây khó khăn cho người dân đi lại, vận chuyển hàng hoá và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Theo người này, trước đây, đường bờ kênh Ðông không xuống cấp trầm trọng như thế. Khoảng 4, 5 tháng qua, khi trạm cân lưu động được đặt trên đường 782 thuộc xã Bàu Ðồn, huyện Gò Dầu thì tuyến đường bờ kênh xuất hiện nhiều xe tải lưu thông để “né” trạm cân.

Từ đó, con đường nhanh chóng xuống cấp, hư hỏng. Người dân địa phương mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp sửa chữa lại đoạn đường này, và có biện pháp xử lý tình trạng xe có tải trọng lớn chạy trên đường bờ kênh.

Ông Trần Văn Cảnh- Chủ tịch UBND xã Ðôn Thuận xác nhận có tình trạng xe tải trọng lớn lưu thông trên đoạn đường bờ kênh vì “né” trạm cân lưu động. Ông Cảnh cho biết, chính quyền địa phương đã kiểm tra, ghi nhận tình trạng xuống cấp nặng nề của đoạn đường này.

Theo Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà, đơn vị ghi nhận tình trạng xuống cấp ở đoạn đường trên và đã lên kế hoạch duy tu sửa chữa trong thời gian tới. Hiện tại, phần lớn đường bờ kênh có lớp sỏi đỏ thảm trên mặt đường rất mỏng, nếu xe có tải trọng lớn lưu thông, đường sẽ nhanh chóng hư hỏng.

Thời gian qua, công ty đã phối hợp với lực lượng chức năng và các địa phương khảo sát, gắn bảng hạn chế tải trọng trên đường bờ kênh. Thế nhưng, tình trạng tài xế xe có tải trọng lớn cố tình điều khiển xe lưu thông trên đường bờ kênh lại diễn ra thường xuyên; công ty kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh xử lý kịp thời tình trạng này.

Thế Nhân