BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xét xử băng nhóm “rút ruột” container hàng xuất khẩu 

Cập nhật ngày: 26/09/2019 - 12:04

BTNO - Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây “rút ruột” container hàng xuất khẩu trên địa bàn các tỉnh Long An và Tây Ninh.

Các bị cáo gồm Lê Văn Tám (sinh năm 1979, ngụ tỉnh Tiền Giang), Lê Văn Minh (sinh năm 1971, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh), Huỳnh Công Đức (sinh năm 1982), Đỗ Văn Danh (sinh năm 1978), Lữ Thanh Tân (sinh năm 1997), Huỳnh Văn Tý (sinh năm 1987), Phan Văn Tiển (sinh năm 1990), Trần Mạnh Huỳnh (sinh năm 2001) cùng ngụ tỉnh Long An bị truy tố về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Hai bị cáo Hồ Hữu Vinh (sinh năm 1967, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) và Nguyễn Đức Duy (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Bình Dương) bị truy tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Bị cáo Hoàng Văn Nam (sinh năm 1975, ngụ tỉnh Bình Dương) bị truy tố về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, bị cáo Lê Văn Minh còn bị truy tố thêm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, lúc 21 giờ 30 phút ngày 8.5.2018, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt quả tang Minh, Tiển, Danh, Tân, Huỳnh và Đức đang dùng máy cắt phá thanh khóa cửa container lấy trộm xe đạp hiệu Carrera tại khu vực bãi đất trống ven Quốc lộ 22 thuộc ấp Chánh, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu.

Các đối tượng khai nhận, Tám và Đức bàn bạc, cấu kết với một số tài xế xe đầu kéo (container) chở hàng xuất khẩu để thực hiện hành vi trộm tài sản. Trong đó, Minh nhờ Hoàng Văn Nam nhiều lần làm giả giấy phép lái xe hạng FC và hồ sơ xin việc bằng nhiều tên khác nhau với giá 6 triệu đồng/bộ để xin việc tại các công ty. 

Khi Minh được giao đi vận chuyển hàng sẽ báo cho Tám biết. Hàng trong các container sẽ bị nhóm này trộm trên đường vận chuyển. Tám chỉ cho Minh và Đức cách phá thanh khóa cửa container nhưng vẫn giữ nguyên niêm phong chì của Hải quan. Do loại hàng này các công ty chỉ niêm phong chì, không kiểm tra hàng hóa bên trong hàng xuất sang nước nhập khẩu nên nhiều tháng sau mới phát hiện mất hàng, khi đó Minh đã chuyển qua công ty khác xin việc để tiếp tục trộm.

Biết rõ số tài sản Tám đem bán do phạm tội mà có nhưng vì hám lợi nên Vinh và Duy vẫn tiêu thụ số tài sản này.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4.2017 đến tháng 5.2018, Tám cùng Đức, Minh, Danh, Tân, Tý, Tiển và Huỳnh thực hiện trót lọt 13 vụ trộm tài sản tại các tỉnh Long An và Tây Ninh, chiếm đoạt gần 13 tỉ đồng.

Sau 3 ngày xét xử, ngày 25.9, Viện KSND tỉnh Tây Ninh đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án sơ thẩm đối với 11 bị cáo, cụ thể Lê Văn Tám bị đề nghị mức án 18-20 năm tù, Huỳnh Công Đức 17-19 năm tù, Lê Văn Minh 17-19 năm tù, Đỗ Văn Danh 15-17 năm tù, Lữ Thanh Tân 12-14 năm tù, Huỳnh Văn Tý 10-12 năm tù, Phạm Văn Tiển 4-6 năm tù, Trần Mạnh Huỳnh 2-4 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Hồ Hữu Vinh 10-12 năm tù và Nguyễn Đức Duy 8-10 năm tù cùng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Riêng bị cáo Minh còn bị đề nghị thêm 4-6 năm tù cùng với Hoàng Văn Nam 3-5 năm tù về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Xét thấy vụ án có nhiều tình tiết phức tạp nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh quyết định nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 2.10.2019.

Phương Tân