BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xin tiền không được, tưới xăng doạ đốt nhà mẹ ruột 

Cập nhật ngày: 04/02/2019 - 10:20

BTNO - Tối 2.2.2019, người dân sống gần căn nhà số 53, hẻm 17 đường Lạc Long Quân (khu phố 4, phường IV, thành phố Tây Ninh) bị một phen hú vía khi một đối tượng tưới xăng đe dọa đốt xưởng gỗ tại đây.

Hẻm số 17 đường Lạc Long Quân, khu phố 4, phường IV.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ ngày 2.2, Nguyễn Việt Thắng (sinh năm 1982, ngụ ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành) đến nhà mẹ ruột là bà Đ.K.H (sinh năm 1956, ngụ tại nhà số 53 hẻm 17 đường Lạc Long Quân) để xin tiền. Bà H. không cho, Thắng liền đập phá bàn ghế trong nhà và nói “kỳ này cho chết hết”.

Sau đó, Thắng lấy bình nhựa chứa xăng và dầu đổ từ trong nhà ra xưởng gỗ của gia đình và đổ lên người Thắng, dọa đốt nhà, đốt xưởng gỗ và giết bà H.

Thắng đuổi công nhân ở xưởng gỗ đi, cầm dao và bình xăng dầu rượt đánh đuổi anh ruột mình là anh T.

Anh T. đã điện báo tin cho CA phường IV và lực lượng Cảnh sát 113. Nhận được tin báo, đại tá Nguyễn Văn Luận- Trưởng CATP.Tây Ninh cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113 và CATP.Tây Ninh đã đến khống chế Thắng, thu giữ 1 quẹt gas, 1 con dao Thái Lan và 1 bình nhựa bên trong chứa chất lỏng nghi là xăng, dầu.

Hiện Nguyễn Việt Thắng bị CATP.Tây Ninh tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “đe dọa giết người”.

Thế Nhân