BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – Hà Nội ACB:Hà Nội ACB cầm chắc vé thăng hạng V-League

Cập nhật ngày: 14/08/2010 - 11:20
HTML clipboard

(BTNO) - Chiều 14.8, Xi măng Fico Tây Ninh gặp Hà Nội ACB ở lượt trận thứ 25 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen năm 2010. Vì đây là trận đấu cuối (XMF. Tây Ninh nghỉ lượt trận 26), cộng với việc đã đủ điểm trụ hạng nên các các cầu thủ chủ nhà thi đấu với tâm lý khá thoải mái.

Dù biết chắc rằng, XMF. Tây Ninh khó có cơ hội giành chiến thắng trước Hà Nội ACB với dàn cầu thủ xứng đáng thi đấu ở V-League, tuy nhiên có khoảng 7.000 khán giả đến sân, chủ yếu là để xem tuyển thủ quốc gia Thành Lương (11) phô diễn khả năng đi bóng “dị”. Và một điều khá mâu thuẫn là, mỗi khi Lương “dị” có bóng, khán giả Tây Ninh lại vỗ tay, tán thưởng.

Ngay từ đầu trận, Hà Nội ACB đã dồn lên tấn công với mục tiêu giành 3 điểm ngay trên sân khách để có thể cầm chắc chiếc vé duy nhất lên hạng V-League. Vì chỉ cần sảy chân trước XMF. Tây Ninh trong khi SQC Bình Định thắng Hải Nhân Tiền Giang trên sân Mỹ Tho, suất thăng hạng sẽ rơi vào tay đội bóng đất Võ. Đó cũng là nguyên nhân tại sao trong suốt hiệp một, HLV Mauricio Luis Giganti đứng sát đường biên, liên tục chỉ đạo các cầu thủ triển khai thế trận.

Ngay phút thứ 3 của trận đấu, Lương “dị” đã đưa được bóng vào lưới XMF. Tây Ninh nhưng không được trọng tài Nguyễn Đức Vũ công nhận do có một cầu thủ Hà Nội ACB phạm lỗi với thủ môn Thanh Tùng (25) trong vòng cấm. Dù thường xuyên dạt sang cánh phải, nhưng hầu hết các pha tấn công của đội bóng Thủ đô đều do Thành Lương (11) kiến thiết.

Các cầu thủ Hà Nội ACB ăn mừng sau pha ghi bàn mở tỷ số.

 

Hà Nội ACB gia tăng sức ép trước khung thành thủ môn Thanh Tùng (25).

 

Thành Lương (11) trong vòng vây của các hậu vệ XMF. Tây Ninh.

 

Thành Lương (11) đánh gót chuyền bóng cho đồng đội.

 

Lần thứ 3, thủ môn Thanh Tùng (25) bó tay.

 

Pha nguy hiểm hiếm hoi trước khung thành Hà Nội ACB.

5 phút sau đó, Thành Lương (11) đưa bóng vào khu vực trung lộ, các hậu về XMF. Tây Ninh bị hút theo tuyển thủ quốc gia và chân sút ngoại Gajic Goran (29). Bóng được đẩy chếch ra cánh trái, Hoàng Phúc Lâm (9) bất ngờ sút, tung nóc lưới khung thành XMF. Tây Ninh, mở tỷ số của trận đấu.

Có vẻ như “khớp” trước sức mạnh của Hà Nội ACB, hàng tiền vệ và tiền đạo đội chủ nhà không có tiếng nói chung, những pha phối hợp thường quá lộ dễ bị hậu vệ Hà Nội ACB bắt bài.

Phút thứ 10, Muranda (10) của XMF. Tây Ninh phối hợp với Diego Martin (29), cầu thủ này nhận bóng trong tư thế khá thoải mái nhưng cú sút cuối cùng của anh lại không trúng đích.

Phút 14, Thành Lương (11) cầm bóng đột phá qua 2 hậu vệ XMF. Tây Ninh, đối mặt với hậu vệ thứ 3, anh làm động tác giả như chuyền cho đồng đội rồi bất ngờ tung cú sút cực mạnh làm bó tay thủ môn Thanh Tùng (25), nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút 21, đến lượt Gajic Goran (29) nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội ACB.

XMF. Tây Ninh chỉ có được duy nhất một bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 do công của Muranda (10) ở phút 54.

Trận thắng trên sân Tây Ninh, Hà Nội ACB đạt 44 điểm, giành vé thăng hạng trước một vòng đấu.

Dù thua nhưng XMF. Tây Ninh vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng, không đạt chỉ tiêu phấn đấu đạt thứ hạng cao hơn mùa giải 2009 mà lãnh đạo ngành VH-TT&DL đặt ra. Ở mùa giải 2010, các cầu thủ XMF. Tây Ninh ghi được 39 bàn thắng nhưng để thủng lưới 51 lần (hiệu số -12). Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là Muranda H.Eric (10) với 9 lần lập công.

Cũng trong chiều 14.8, đối thủ trực tiếp cạnh tranh ngôi vô địch với Hà Nội ACB là SQC Bình Định thất thủ trên sân Tiền Giang. Than Quảng Ninh bất ngờ giành chiến thắng "4 sao" trước XSKT Cần Thơ để vượt qua SQC Bình Định giành vị trí Nhì bảng. Cùng được 40 điểm SQC Bình Định và Than Quảng Ninh sẽ phải nỗ lực hết sức trong cuộc tiếp đón TP.HCM và An Giang ở lượt đấu cuối cùng nhằm tranh xuất vé vớt lên V - League.

Ba đội bóng là TP. HCM, Viettel và Đồng Nai Berjaya đang đứng cuối bảng xếp hạng.

BXH VÒNG 25 GIẢI HẠNG NHẤT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010, NGÀY 14.8.2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

23

13

5

5

44

48

17

31

17

55

2

2

Than Quảng Ninh

23

11

7

5

40

36

 12

27

9

62

6

3

SQC Bình Định

23

12

4

7

40

43

18

30

13

56

3

4

An Giang

23

11

6

6

39

35

19

26

9

69

7

5

Quảng Nam Xuân Thành

23

11

5

7

38

27

13

20

7

48

3

6

XSKTCần Thơ

23

7

9

7

30

25

11

27

-2

50

4

7

XM Fico Tây Ninh

24

7

8

9

29

39

16

51

-12

55

7

8

TDC Bình Dương

23

8

4

11

28

33

14

35

-2

57

0

9

Huda Huế

23

7

6

10

27

26

15

34

-8

44

3

10

Hải Nhân Tiền Giang

23

8

2

13

26

31

11

31

0

54

5

11

TP.Hồ Chí Minh

23

6

6

11

24

26

9

41

-15

48

0

12

Viettel

23

6

6

11

24

32

7

42

-10

65

1

13

Đồng Nai. Berjaya

23

5

8

10

23

25

8

31

-6

53

4

Đặng Hoàng Thái