BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – Huda Huế: Trận thắng quý hơn vàng

Cập nhật ngày: 01/08/2010 - 05:14

(BTNO) - Ngay sau vòng đấu 21 Giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen, dù xếp hạng 7 trong bảng xếp hạng nhưng trên thực tế, “số phận” của Xi măng Fico Tây Ninh vẫn khá “phập phù” khi chỉ cách đội cuối bảng là Đồng Nai Berjaya có 6 điểm. Bên cạnh đó, lực lượng của XMF. Tây Ninh vốn đã chắp vá nay lại sứt mẻ khi hậu vệ biên phải Đào Thế Phong (24) “lên công, về thủ” khá năng động bị Liên đoàn Bóng đá VN cấm thi đấu 6 trận sau sự cố tranh cãi với trọng tài trong trận gặp Quảng Nam Xuân Thành ở vòng đấu trước trên sân nhà.

Pha đá nối ghi bàn vào lưới XMF. Tây Ninh của Lê Độ Thắng (17)

 

HLV. Phạm Anh Tuấn tỏ ra khá bực bội khi đội nhà bị dẫn trước.

 

Một pha sút phạt của XMF. Tây Ninh.

Chính vì vậy, chiều 31.7, tiếp Huda Huế trên sân nhà, không có gì phải ngạc nhiên khi HLV Phạm Anh Tuấn lại đưa cầu thủ quen đá ở hàng tiền vệ và tiền đạo là Dương Quốc Khánh (18) trấn giữ ở hành lang phải thay Thế Phong. Cần phải giành 3 điểm để an tâm trụ hạng nên ông Tuấn buộc phải đưa cả hai ngoại binh ở hàng công là Muranda H. Eric (10) và Mendex Diego Martin (29) vào sân, để trung vệ Everton Eriel Rocha (5) ngoài sân.

Dù trên sân có đến 4.000 khán giả nhưng không vì thế làm đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Dũng “khớp”, họ tổ chức tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Kiều Việt Hùng. Phút thứ 1, Trần Xuân Hoàng (28) - hậu vệ biên phải của Huda Huế đã có cú đánh đầu cận thành, rất may là bóng đi ngay vào tầm khống chế của thủ môn Võ Thanh Tùng (25). Trong cả hai hiệp đấu, Xuân Hoàng (28) hợp với tiền vệ Nguyễn Anh Khoa (22) liên tục tổ chức các pha tấn công ở biên phải. Tuy nhiên, nhưng pha nguy hiểm lại đến từ hành lang trái, nơi Quốc Khánh (18) “vất vả” thực hiện vai trò trái với sở trường của mình.

Phải đến phút thứ 9, Văn Ngoan (15) mới có thể làm thủ môn Huda Huế Nguyễn Hữu Quang (1) “giật mình” với cú sút từ xa cực mạnh, nhưng không chính xác. Phút 11, Muranda (10) bị phạm lỗi ngay trước vạch 16m50, trọng tài Việt Hùng cho XMF. Tây Ninh hưởng quả đá phạt. Cú sút của Martin (29) chạm vào hàng rào, bật về phía thủ môn Hữu Quang (1), tiền vệ Trần Văn Hùng (7) lao đến đệm bóng nhưng quá nhẹ, bị hậu vệ Huda Huế phá ra ngoài.

Phút 28, trong một pha phản công, 2 đánh 2, Muranda (10) dẫn bóng thoát xuống, anh chuyền cho Martin (29), cầu thủ này chuyền lên cho Muranda (10) đang trên đà lao xuống đối diện với thủ môn đội khách, nhưng bóng lại đi quá nhẹ, rơi ngay vào chân hậu vệ đối phương.

Trong trận này, những pha phối hợp đánh trung lộ lẫn đánh biên của XMF. Tây Ninh thường tỏ ra không chính xác, đặc biệt là tiền vệ Văn Ngoan (15) và tiền đạo Muranda (10)  thường xuyên để mất bóng.

Phút 33, Martin (29) chọc khe, hàng hậu vệ Huda Huế chựng lại để bẫy việt vị nhưng không thành, Dương Thái (17) lao theo bóng đến tận đường biên ngang, thủ môn Hữu Quang (1) cản phá hụt, bóng đến chân Văn Hùng trong tư thế khá thoải mái, khung thành mở toang vì thủ môn Huda Huế đã lỡ đà, nhưng tiền vệ này lại sút bóng ra mép lưới bên hông khung thành - một cơ hội ăn bàn mười mươi trôi qua trong tiếc nuối.

Cú santo ăn mừng bằng thắng san bằng tỷ số của Muranda (10)

Phút 35, đến lượt Văn Hùng (7) tâng bóng kỹ thuật qua hàng hậu vệ đối phương, Muranda (10) lao xuống nhận bóng nhưng lại trong tư thế quay lưng với thủ môn. Khi anh xoay người giơ chân định đón bóng, tâng qua đầu thủ môn Hữu Quang (1). Cú đón bóng không chính xác, nguyên gầm giày của Muranda (10) đi vào ngực thủ môn Huda Huế.

Phút 39, sự lỏng lẻo ờ hành lang phải của XMF. Tây Ninh đã dẫn đến hậu quả: từ một pha tấn công ở cánh trái của Huda Huế, bóng được chuyền ngay vào vị trí Lê Độ Thắng (17), cầu thủ này tung người đá nối, bóng đi chéo góc làm bó tay thủ môn Thanh Tùng (25), mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Sang hiệp hai, hai đội giằng co, những pha tấn công bị hàng hậu vệ cản phá. Phút 62, trong một pha phản công, Văn Hùng (7) chuyền bóng vượt tuyến cho Muranda (10), bóng đã đi vào lưới Huda Huế nhưng trọng tài Việt Hùng không công nhân vì trọng tài biên đã phất cờ báo Muranda (10) việt vị.

Phút 64, Muranda (10) một mình dẫn bóng từ giữa sân đến khu vực 16m50, anh chuyền sang cánh phải cho Martin (29), cầu thủ này tung cú sút cực mạnh, chéo góc nhưng Hữu Quang (1) đã kịp đổ người cản phá.

Phút 70, Văn Hùng (7) nhận bóng trong tư thế xoay lưng, dù không bị kèm sát, nhưng cầu thủ này vẫn gạt bóng sang cánh trái, Muranda (10) tung cú sút, bóng đi thẳng vào lưới, gỡ hoà 1-1 cho XMF. Tây Ninh.

Phút 82, trong một pha phản công của XMF. Tây Ninh, Martin (29) một mình đối mặt với 3 hậu vệ. Bằng một cú sút kỹ thuật, Martin (29) đưa bóng chạm cột dọc, bay luôn vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1, giúp đội nhà giành một trận thắng quý hơn vàng.

Sau trận này, vào ngày 3.8 tới, XMF. Tây Ninh tiếp tục thi đấu trên sân nhà, gặp SQC. Bình Định – đội bóng đang xếp thứ 3 sau vòng đấu 22.

Cũng trong ngày 31.7, đoàn quân đất mỏ không quá khó để vượt qua đội bóng thành phố mang tên Bác với tỷ số tối thiểu 1-0, vươn lên ngôi Nhì bảng.

Cú sút bóng kỹ thuật đưa bóng chạm cột dọc đi vào lưới Huda Huế của Martin (29)

 

Pha ăn mừng của các cầu thủ XMF. Tây Ninh.

Trong cuộc đối đầu với TDC Bình Dương, Quảng Nam Xuân Thành đã giành chiến thắng trước đội bóng đất Thủ nhằm hướng đến ngôi vị cao hơn ở giải hạng Nhất 2010. Đội bóng Viettel cũng có được 3 điểm quan trọng khi làm khách trên sân Tiền Giang để vươn lên vị trí thứ 9 trước giải hạng Nhất sắp khép lại.

Trên đà thăng tiến, Hà Nội ACB tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng với chiến thắng 3-1 trước Đồng Nai. Berjaya trên sân Hàng Đẫy. Hiện thầy trò HLV Mauricio Luis Giganti vẫn giữ được khoảng cách an toàn với đội đứng phía sau là Than Quảng Ninh.

Sau vòng 22 giải hạng Nhất 2010 không có nhiều thay đổi. Hà Nội ACB, Than Quảng Ninh và SQC Bình Định tiếp tục chia nhau 3 vị trí đầu bảng. Ngược lại, TP.HCM và Đồng Nai Berjaya vẫn là cái tên được nhắc đến cho suất xuống hạng ở mùa giải này.

BXH VÒNG 22 GIẢI HẠNG NHĂT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010, NGÀY 30 &31.7.2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

20

12

4

4

40

43

13

27

16

49

2

2

Than Quảng Ninh

20

10

7

3

37

31

11

24

7

56

6

3

SQC Bình Định

20

11

3

6

36

39

15

25

14

50

3

4

Quảng Nam Xuân Thành

20

9

5

6

32

23

10

19

4

42

2

5

An Giang

20

8

6

6

30

31

17

25

6

61

7

6

XM Fico Tây Ninh

21

7

7

7

28

33

14

41

-8

51

6

7

TDC Bình Dương

21

7

4

10

25

32

13

34

-2

53

0

8

SXKT.Cần Thơ

20

5

9

6

24

22

9

22

0

48

3

9

Viettel

20

6

6

8

24

30

15

35

-5

59

1

10

Huda Huế

20

6

6

8

24

24

6

31

-7

39

3

11

Hải Nhân Tiền Giang

21

7

1

13

22

28

10

30

-2

50

4

12

TP.Hồ Chí Minh

21

5

5

11

20

23

9

39

-16

43

0

13

Đồng Nai. Berjaya

20

4

7

9

19

20

7

27

-7

49

4

Đặng Hoàng Thái