BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh - XM The Vissai Ninh Bình (0-3): Không đạt mục tiêu top 5, khó giữ top 6

Cập nhật ngày: 16/08/2009 - 06:13

Trước khi đến làm khách trên sân Xi măng The Vissai Ninh Bình, Xi măng Fico Tây Ninh có tham vọng lọt vào top 5 khi mùa giải kết thúc để giành số tiền thưởng trận lẫn thưởng mùa lên đến nửa tỷ đồng. Tuy nhiên, trước một Ninh Bình quá mạnh về lực lượng, cộng với sức ép của gần 20.000 khán giả, các cầu thủ Tây Ninh đành phải chấp nhận thất thủ với tỷ số đậm 0-3.

Ngay từ đầu trận đấu, XM The Vissai Ninh Bình đã không giấu mong muốn giành một trận thắng đẹp mắt để đáp tạ tấm lòng của khán giả nhà đã cổ vũ cho đội bóng trong suốt giải đấu vừa qua, cũng như làm không khí buổi lễ nhận Cup vô địch Giải hạng Nhất QG 2009 thật trọn vẹn. Không đưa cầu thủ nhập tịch - tuyển thủ quốc gia Đinh Hoàng Max (28) vào sân, nhưng trên hàng công, XM The Vissai Ninh Bình đã có sự thay thế của Agnimou A.J.B. John (12) cùng chân sút Suleman O. Abdullahi (15) được các tiền vệ năng động như Sỹ Mạnh (10), Hoàng Đảm (7)… hỗ trợ, liên tục gây sức ép về phía khung thành XMF. Tây Ninh. Kết thúc hiệp một, tỷ số đã là 2 -0 nghiêng về phía đội chủ nhà do công của John (12) ở phút thứ 10 và Hồ Ngọc Huy (17) ở phút 32.

XM The Vissai Ninh Bình có một trận thắng đầy thuyết phục trước XMF. Tây Ninh.

Sang hiệp hai, Đinh Hoàng Max (28) được đưa vào sân, kết hợp với Suleman (15) trở thành một bộ đôi vô cùng lợi hại. Họ liên tục hoán đổi vị trí cho nhau khiến hàng thủ XMF. Tây Ninh chao đảo. Phút 53, Hoàng Max (28) đi bóng bên cánh trái, chuyền bóng thật chính xác cho Suleman (15) tung cú sút, nâng tỷ số lên 3-0 cho XM The Vissai Ninh Bình.

XMF. Tây Ninh vùng lên với hy vọng tìm được bàn thắng danh dự. HLV Vũ Trường Giang đưa Văn Mạnh (32) vào sân thay cho chân sút “vô duyên” Uwanaka (29). Tuy nhiên mọi nỗ lực của các cầu thủ Tây Ninh đều bị hàng thủ Ninh Bình và thủ môn đội tuyển quốc gia Đinh Hoàng La (1) hoá giải.

Thua trận này, XMF. Tây Ninh vẫn giữ vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng với 31 điểm. Lẽ ra, XMF. Tây Ninh còn một trận gặp STN Quảng Ngãi ở lượt trận 26 nhưng đội bóng này đã bị loại khỏi giải nên xem như XMF. Tây Ninh đã kết thúc mùa giải. Trong khi đó, đội xếp thứ 7 là Than Quảng Ninh, hiện có 30 điểm, nếu trong trận đấu gặp TPK. Tiền Giang trên sân nhà vào ngày 22.8 tới, đội bóng đất mỏ giành chiến thắng, chắc chắn sẽ “soán” vị trí của XMF. Tây Ninh.

Cũng trong chiều 15.8, trên sân nhà, TPK Tiền Giang bất ngờ cầm hoà Hoà Phát Hà Nội với tỷ số 3-3. Trận đấu đáng chú ý nhất vòng đấu áp chót tại giải hạng Nhất năm nay giữa Sài Gòn United gặp Than Quảng Ninh kết thúc với tỷ số hoà 1-1. Với 19 điểm, thầy trò HLV Văn Sỹ Hùng nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay giải hạng Nhất.

Cùng lúc đó, đối thủ cạnh tranh chiếc vé xuống hạng NHS Quảng Nam có trận hoà cùng tỷ số trong chuyến làm khách trên sân Cần Thơ.

Trên sân An Giang, An đô G.An Giang xuất sắc vượt qua Huda Huế với tỷ số 2-0. Chiến thắng này đã giúp cho thầy trò HLV Lưu Quốc Tân thoát khỏi nhóm “đèn đỏ”.

Bình Định đang có cơ hội cầm tấm vé play -off khi  giành được 3 điểm quý giá trên sân nhà khi tiếp Đồng Nai Berjaya. Hiện tại, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng đang được 37 điểm, trong khi đối thủ trực tiếp của Bình Định là TP.Cần Thơ chỉ có được 36 điểm trong trận hoà NHS Quảng Nam.

Kết quả vòng 25:

Sân Ninh Bình: Ninh Bình - Tây Ninh: 3-0

Sân Thống Nhất: Sài Gòn Utd - Than.QN: 1-1

Sân Cần Thơ: Cần Thơ - Quảng Nam: 1-1

Sân Long Xuyên: An Giang - Huế: 2-0

Sân Tiền Giang: Tiền Giang - HP.HN: 3-3

Sân Quy Nhơn: Bình Định - Đồng Nai: 2-1 

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

XM The Vissai NB

23

16

5

2

53

37

15

7

30

38

2

2

Hòa Phát HN

23

12

8

3

44

37

13

20

17

54

2

3

Bình Định

23

11

4

8

37

37

12

32

5

56

5

4

TP Cần Thơ

23

9

9

5

36

31

13

25

6

55

1

5

Huda Huế

23

9

6

8

33

20

4

15

5

41

1

6

XM Fico Tây Ninh

24

8

7

9

31

30

9

37

-7

57

1

7

Than Quảng Ninh

23

7

9

7

30

30

10

27

4

57

3

8

Hà Nội ACB

23

6

8

9

26

25

10

33

-8

76

0

9

An Đô Group An Giang

23

6

8

9

26

20

7

31

-11

45

3

10

Đồng Nai Berjaya

23

6

7

10

25

24

14

29

-5

48

1

11

TPK Tiền Giang

23

7

3

13

24

23

3

31

-8

42

3

12

NHS Quảng Nam

23

4

10

9

22

23

9

36

-13

48

3

13

Sài Gòn United

23

5

4

14

19

17

8

32

-15

49

4

Đặng Hoàng Thái