Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xoài núi rớt giá, ế ẩm 

Cập nhật ngày: 26/04/2020 - 10:46

BTNO - Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, sức tiêu thụ trên thị trường sụt giảm, khiến xoài trồng trên khu vực núi Bà Đen lâm vào tình trạng ế ẩm.

Xoài cát nghệ trên núi nổi tiếng thơm ngon, nhưng năm nay bán không ai mua.

Xoài trên núi Heo rụng đầy dưới gốc, không ai buồn lượm.

Chỉ gom dưới một gốc xoài đã có hơn 40 trái chín bị bỏ.

Hiện nay nhiều vườn xoài trên núi đang mùa thu hoạch nhưng bị chủ vườn bỏ cho trái rụng đầy vườn. Anh Bình, có hơn 2 ha đất trồng xoài cát Hòa Lộc và cát nghệ trên núi Heo cho biết, chưa bao giờ xoài bị ế thê thảm như năm nay.

Năm ngoái, xoài cát Hòa Lộc bán tại chân núi cho thương lái trung bình 70 ngàn đồng/kg (chỉ tính loại 1), năm nay chỉ còn 17 ngàn đồng/kg. Xoài cát nghệ năm ngoái 15 ngàn đồng/kg, năm nay rớt giá xuống còn 5 ngàn đồng/kg.

Nhiều trái xoài sống cũng bị vặt bỏ để chuẩn bị cho mùa sau.

Trên cây xoài còn khá nhiều trái.

Chủ vườn chỉ lựa xoài loại lớn bẻ đem xuống bán cho thương lái.

Mang xoài ra bán ở lề đường.

“Mấy này nay bắt đầu bán lại được chút đỉnh nên gia đình tôi lựa xoài loại lớn bẻ bán cho thương lái, loại xoài nhỏ bỏ lại chứ mất công bẻ xuống cũng không ai mua. Bây giờ xoài rụng bớt nên thấy ít xót ruột, hơn một tuần trước, trái chín đỏ cây, ngủ một đêm, sáng ra thấy rụng bấy gốc”, anh Bình buồn bã nói.

Đại Dương


 
Liên kết hữu ích