Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Đoàn kiểm tra quá trình xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông tổ chức khảo sát suốt đoạn sông từ cầu Bến Sỏi (Châu Thành) về đến khu vực rạch Tràm (xã Phước Chỉ, Trảng Bàng).

Mới đây, đoàn kiểm tra quá trình xử lý lục bình trên sông Vàm Cỏ Đông do ông Bùi Công Sơn, Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh làm trưởng đoàn đã tổ chức khảo sát suốt đoạn sông từ cầu Bến Sỏi (Châu Thành) về đến khu vực rạch Tràm (xã Phước Chỉ, Trảng Bàng).
Quá trình kiểm tra cho thấy, nhà thầu (Công ty TNHH Thanh Sơn) được giao xử lý lục bình có triển khai máy móc, phương tiện và nhân lực trục vớt lục bình ở một số điểm đã đăng ký trước đây. Tuy nhiên, so với kế hoạch ban đầu và theo nội dung hợp đồng xử lý lục bình, nhà thầu chưa triển khai thực hiện đầy đủ như đề án xử lý lục bình đã nêu. Trong ngày kiểm tra, còn nhiều đoạn sông như đoạn gần cầu Bến Sỏi, đoạn gần Công ty cổ phần Cao su Tây Ninh (Gò Dầu), đoạn gần cầu Gò Dầu, đoạn qua xã Phước Chỉ còn dày đặc lục bình (có đoạn dài cả 2 cây số), hầu hết các phương tiện không thể lưu thông được.
![]() |
Lục bình còn gây tắc nghẽn giao thông trên sông Vàm Cỏ Đông. (Ảnh chụp ngày 22.2.2012 ở khúc sông gần cầu Bến Sỏi) |
Ông Trịnh Văn Lo, Phó Giám đốc Sở GTVT Tây Ninh cho biết thêm, theo khảo sát trước đó vài ngày và qua đường dây nóng, một số đoạn sông ở khu vực thượng nguồn qua các xã Hoà Thạnh, Phước Vinh, Biên Giới (Châu Thành) cũng đã xảy ra tình trạng lục bình gây ách tắc giao thông, hoặc lục bình quá nhiều khiến các phương tiện rất khó khăn khi lưu thông. Mặt khác, hiện nay, dọc theo suốt sông Vàm Cỏ Đông, rất nhiều lục bình “tấp” vào 2 bên bờ sông cần được “lôi” ra lúc con nước xuôi để lục bình tự trôi về hạ lưu. Lượng lục bình này là nguy cơ gây nên tình trạng ách tắc giao thông dòng sông nếu không sớm có biện pháp xử lý.
Sau chuyến kiểm tra, lãnh đạo Sở GTVT yêu cầu nhà thầu khẩn trương triển khai các phương tiện, máy móc, nhân lực và có biện pháp xử lý lục bình hiệu quả ở những đoạn sông quanh co, nước chảy chậm nên lục bình thường dồn ứ lại, “lấp” kín mặt sông. Nếu nhà thầu tiếp tục để xảy ra tình trạng lục bình “lấp” sông, gây ách tắc giao thông, khiến nhân dân bức xúc thì Sở sẽ đề nghị UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo xử lý nghiêm. Đại diện Công ty Thanh Sơn cam kết trong 15 ngày, công ty sẽ trục vớt phần lớn số lục bình trên sông, bảo đảm thông thoáng luồng ghe, tàu chạy theo quy định. Lãnh đạo Sở GTVT đồng ý với cam kết (miệng) của nhà thầu về thời điểm bảo đảm sự thông thoáng cho dòng sông.
ĐÌNH CHUNG