Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xử lý sầu riêng ra hoa nghịch vụ 

Cập nhật ngày: 11/03/2023 - 08:18

BTN - Theo anh Tùng, để sầu riêng ra hoa nghịch vụ, cần phát quang, vệ sinh vườn cây thông thoáng, dọn dẹp cỏ dại, tỉa cành, chọn vị trí ra hoa trên cành lớn, bón phân giúp cho cây đạt trạng thái sung mãn…

Anh Đoàn Văn Tùng bên vườn sầu riêng mùa nghịch của gia đình.

Ở ấp Ninh Hưng I, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, anh Đoàn Văn Tùng được người dân tại đây đặt biệt danh là “anh Ba vườn cây”. Nhiều năm qua, anh chuyên làm đất trồng sầu riêng cho hàng chục chủ vườn trong và ngoài huyện.

Rời quê hương Chợ Lách, Bến Tre đến Tây Ninh làm vườn thuê cho nhiều chủ vườn sầu riêng trên địa bàn huyện Dương Minh Châu. Bằng kinh nghiệm từ thực tiễn, anh đã tạo được uy tín với các chủ vườn. Theo anh Tùng, để sầu riêng ra hoa nghịch vụ, cần phát quang, vệ sinh vườn cây thông thoáng, dọn dẹp cỏ dại, tỉa cành, chọn vị trí ra hoa trên cành lớn, bón phân giúp cho cây đạt trạng thái sung mãn…

Nhưng không phải lúc nào cũng thành công. Khi xử lý, cần phải tính toán giai đoạn cây “xổ nhuỵ” trùng với thời điểm ít mưa để cây đậu trái tốt. Những năm gần đây, do biến đổi khí hậu, thời tiết thay đổi thất thường, tỷ lệ đậu trái cũng như chất lượng và sản lượng của sầu riêng thấp.

Được biết, tại Tây Ninh, đa số chủ vườn đều trồng xen kẽ hai giống sầu riêng Ri-6 và giống Thái.

Hoa Hiệp