Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tính đến hết tháng 6.2009, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 3,5 triệu tấn gạo, trị giá trên 1, 427 tỷ USD. Trong xu thế thị trường hiện nay, các chuyên gia nhận định lượng gạo xuất khẩu năm 2009 của Việt Nam có thể lên tới 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước tới nay.
Tính đến hết tháng 6.2009, Việt Nam đã xuất khẩu được gần 3,5 triệu tấn gạo, trị giá trên 1, 427 tỷ USD. Trong xu thế thị trường hiện nay, các chuyên gia nhận định lượng gạo xuất khẩu năm 2009 của Việt Nam có thể lên tới 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước tới nay.
|
Từ nay đến năm 2020, ĐBSCL sẽ trang bị thêm từ 20.000 – 25.000 máy gặt đập liên hợp và máy sấy lúa, bảo đảm cơ giới hóa các khâu gặt, sấy cho ít nhất 80% diện tích đất lúa |
Với việc thêm 800.000 tấn gạo được đăng ký xuất khẩu trong tháng 6/2009, tổng lượng gạo đăng ký xuất khẩu từ đầu năm đến nay đã đạt hơn 5 triệu tấn, vượt định hướng đề ra hồi đầu năm là từ 4,5-5 triệu tấn.
Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo xuất khẩu trong mấy ngày đầu tháng 7 đạt 430 USD/tấn gạo 5% tấm.
Theo hướng ký kết được nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo như hiện nay, nông dân hoàn toàn có thể tiêu thụ được hết lúa vụ hè thu 2009. Tuy nhiên, hầu hết lượng gạo đã ký hợp đồng trong tháng 6 là gạo phẩm cấp từ trung bình đến cao, hầu như không có gạo phẩm cấp thấp. Trong khi đó, có khoảng 18% trên tổng diện tích gieo trồng là lúa IR 50404, sản lượng của giống lúa này vụ hè thu sẽ xấp xỉ 1,4 triệu tấn. Như vậy, các nhà xuất khẩu cần tính toán khả năng tiêu thụ giống lúa này trong thời gian tới.
Để khắc phục một trong những hạn chế chủ yếu của công tác điều hành xuất khẩu gạo là vấn đề thông tin, dữ liệu về tình hình thực tế và dự báo liên quan đến sản xuất, lưu thông, Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với VFA tăng cường công tác thông tin, dự báo về sản lượng, tình hình dịch bệnh, thị trường trong nước và xuất khẩu, nhằm đảm bảo công tác điều hành xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm 2009 được thông suốt, có lợi cho người sản xuất cũng như doanh nghiệp xuất khẩu.
Ngoài ra, VFA sẽ đề xuất kế hoạch đăng ký hợp đồng và công bố giá sàn từ nay đến cuối năm để doanh nghiệp xuất khẩu chủ động.
Trong khi đó, đồng bằng sông Cửu Long hiện cũng đang triển khai nhiều dự án hiện đại hóa công nghệ sau thu hoạch nhằm giảm tổn thất gần 1 triệu tấn lúa mỗi năm. Theo kế hoạch từ nay đến năm 2010, các địa phương trong vùng bảo đảm thu hoạch lúa bằng máy đạt ít nhất 30% diện tích đất trồng lúa và đến năm 2015, xây dựng thêm 70 hệ thống sấy hiện đại, công suất từ 10 – 30 tấn lúa/ giờ, gắn với các trung tâm chế biến gạo xuất khẩu, bảo đảm sấy 4 triệu tấn lúa/năm.
(Theo chinhphu.vn)