BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xuất khẩu giảm mạnh, nhập siêu trở lại

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 09:31

Trong tháng 4, do kim ngạch xuất khẩu giảm mạnh nên nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ xuất siêu mạnh tháng trước sang nhập siêu trở lại.

Theo công bố của Tổng cục Thống kê, diễn biến xuất nhập khẩu của Việt Nam trong tháng đã đảo chiều mạnh theo hướng khá lo ngại. 

Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 4,5 tỷ USD, giảm tới 16% so với tháng liền trước. Đây là tháng xuất khẩu có mức giảm mạnh nhất từ đầu năm đến nay.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu lại ước đạt 5,2 tỷ USD, tăng 3%. Như vậy, trong tháng báo cáo, Việt Nam đã nhập siêu trở lại 700 triệu USD. 

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu của cả nước đạt 18,63 tỷ USD, chỉ giảm 0,1% so với cùng kỳ năm 2008. Kim ngạch nhập khẩu đạt 17,835 tỷ USD, giảm tới 41% so với cùng kỳ.

Mặc dù vậy, tính chung cả 4 tháng đầu năm, Việt Nam vẫn ở vị thế xuất siêu tới 801 triệu USD.

Về các nhóm ngành hàng cụ thể, theo Tổng cục Thống kê, hiện tượng tái xuất vàng đã giảm. Nhóm kim loại quý, đá quý xuất khẩu chỉ đạt 15 triệu USD.

Uớc tính 4 tháng đầu năm chỉ có 6/23 nhóm hàng được thống kê vẫn giữ mức tăng trưởng đi lên, như: sắn 55,8%, gạo 43,9%, chè 14,8%, hạt tiêu 1,9%, dệt may 1,8%. Đứng số 1 vẫn là nhóm kim loại quý, đá quý xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt tới 2,542 tỷ USD, gấp 40 lần so với cùng kỳ năm trước.

Còn lại, tất cả các ngành hàng đều suy giảm xuất khẩu so với cùng kỳ năm 2008, trong đó, suy giảm mạnh nhất là dầu thô giảm tới 44,7%, cao su giảm tới 45,5%, dây điện và cáp điện giảm tới 43,3%, gốm sứ giảm 22,8%, gỗ giảm tới 18,1%, hạt điều giảm 15%, cà phê giảm tới 12,6%.

Tình hình nhập khẩu vẫn chưa có chuyển biến mới. 4 tháng đầu năm, chỉ có duy nhất 2 nhóm hàng nhập khẩu tăng lên là lúa mì và xe máy nguyên chiếc. Các ngành hàng đều giảm như: bông, nguyên phụ liệu dệt may, giày dép, máy móc, thiết bị phụ tùng…

Do tác động của khủng hoảng kinh tế, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tình hình khu vực kinh tế này đang “xấu” đi, khi xuất khẩu sụt giảm nghiêm trọng tới 20,7% và nhập khẩu giảm tới 29,5%.

(Theo Vietnamnet)