Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Chuyện thời sự
Ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng mới
Thứ hai: 09:02 ngày 14/04/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTN) - Có thể khẳng định Hội nghị Trung ương 11 khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Rất nhiều đồng chí Trung ương đề nghị Bộ Chính trị ghi nhận đây là Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta”.

Sáng chủ nhật 13.4, Bàn Dân thức dậy, cảm thấy rất phấn chấn nên đi uống cà phê khá sớm. Không ngờ đến quán đã thấy ông bạn “đối tác” ngồi chờ tự bao giờ:

-Bữa nay chắc ông muốn kiếm “vé mở hàng” hay sao mà vô quán sớm dữ?!

-Y vậy, tôi mong gặp ông từ đêm qua nhưng ngại làm phiền ông nên phải chờ tới cữ sáng nay đó.

-Bàn Dân để ý thấy lần nào muốn gặp nhau sớm là y như lần đó ông có gì vui lắm vậy. Lần này thì sao, ông muốn chia sẻ với Bàn Dân chuyện gì thế?

-Vâng, tối qua tôi xem thời sự truyền hình, rồi đọc thêm các báo, thấy tất cả đều tập trung đưa tin bế mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 11, khoá XIII của Đảng. Nghe kỹ, đọc kỹ tất cả thông tin liên quan, nhất là bài phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị của Tổng Bí thư Đảng ta tôi hết sức tâm đắc, phấn khởi nên mong gặp nhà báo để cùng chia sẻ, phân tích với nhau cho “thật thấm” đó mà!

-Thế à, ông cảm nhận được điều gì tâm đắc từ Hội nghị Trung ương 11 nói Bàn Dân nghe trước đi?

-Điều tôi tâm đắc trước hết là nhận định của Tổng Bí thư Tô Lâm: “Các đồng chí Trung ương đã thảo luận dân chủ, lắng nghe, trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề mới, hệ trọng và thống nhất rất cao những nội dung quan trọng, cốt lõi. Ban Chấp hành Trung ương đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị với tỷ lệ tuyệt đối. Có thể khẳng định Hội nghị Trung ương 11 khoá XIII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Rất nhiều đồng chí Trung ương đề nghị Bộ Chính trị ghi nhận đây là Hội nghị lịch sử, bàn về những quyết sách lịch sử trong giai đoạn cách mạng mới của nước ta”.

-Ông cho phép Bàn Dân hỏi rõ chút nghen, về những điều mà “rất nhiều đồng chí Trung ương đề nghị” ông hiểu như thế nào?

-Chắc là ông muốn hỏi tôi về ý nghĩa của những vấn đề gọi là “lịch sử” ấy chứ gì?!

-Đúng vậy.

-Tôi nghĩ rằng, những chuyện mà cả nước ta đã và đang làm trong mấy tháng nay nhằm thực hiện “cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị” nước ta chính là thực hiện “những quyết sách lịch sử” do Đảng ta đề xướng và lãnh đạo một cách quyết liệt với tâm thế “vừa chạy vừa xếp hàng”. Qua đó, tôi cảm thấy như toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang tái hiện tinh thần hành quân “thần tốc, thần tốc, thần tốc hơn nữa; táo bạo, táo bạo, táo bạo hơn nữa” của Chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 50 năm trước.

-Vâng, ông cảm nhận và ví von như thế chắc cũng không sai, nhưng…Bàn Dân hỏi thiệt ông nhé, vì sao và từ đâu mà ông dám ví von như thế, ông không sợ bị cho là so sánh khập khiễng sao?

-Tôi không nghĩ so sánh như thế là khập khiễng, bởi lẽ chính các đồng chí Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị ghi nhận những việc Đảng ta đang lãnh đạo hệ thống chính trị nước ta đang làm là những “quyết sách lịch sử”. Theo tôi, những bộ óc, trí tuệ tiêu biểu của Đảng ta đang lãnh đạo cả nước ta thực hiện tháo gỡ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” tức là cải cách thể chế của hệ thống chính trị đã và đang hạn chế sức bật, sự vươn lên của nền kinh tế xã hội nước ta trong thời đại ngày nay. Nhìn thẳng vào hạn chế đó và mạnh dạn tháo gỡ “điểm nghẽn” đó rõ ràng là chuyện không dễ dàng, mà trước đây chúng ta tưởng chừng như “bất khả thi”, nhưng nay Đảng ta đã và đang lãnh đạo cả nước ta thực hiện đạt kết quả bước đầu trong việc tinh gọn bộ máy từ Trung ương tới địa phương với sự nhất trí cao, sự đồng thuận tuyệt đối của toàn Đảng, toàn dân, như thế đáng gọi là những “quyết sách lịch sử” quá đi chứ! Một hội nghị của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng để bàn bạc, quyết nghị những “quyết sách lịch sử” ấy đáng gọi là “Hội nghị lịch sử” quá đi chứ!

-Bàn Dân hoàn toàn đồng ý với ông về ý nghĩa của hai từ “lịch sử” trong Hội nghị Trung ương vừa qua. Quả thật, chỉ trước đây vài tháng không ai dám nghĩ sẽ tiến hành nhanh chóng, gọn gàng việc sắp xếp bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương tới địa phương làm ảnh hưởng đến cả trăm ngàn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Vậy mà đến nay các bộ, ngành Trung ương đã sắp xếp tinh gọn xong, và Hội nghị Trung ương 11 cũng đã ra nghị quyết chỉ trong vài tháng nữa sẽ sắp xếp, sáp nhập 63 tỉnh, thành còn 34 tỉnh, thành; sẽ xoá hết cấp đơn vị hành chính trung gian quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và 60%-70% đơn vị hành chính cơ sở phường, xã, đặc khu. Như thế, về đường lối cách mạng, Đảng lãnh đạo đã quyết; vấn đề tiếp theo là Nhà nước sẽ tiến hành thể chế hoá theo đúng quy định pháp luật.

 -Vâng dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm từ đầu năm đến nay, tôi cảm nhận đây thực sự là một cuộc “đại cải cách” trước nay chưa từng có. Đặc biệt nhất là khi tiến hành thực hiện, cả trăm triệu dân cùng một lòng tán thành, đồng thuận và hoàn toàn tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi để đất nước vươn mình bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Việt Nam cường thịnh.                

 Bàn Dân

Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh