Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 

Cập nhật ngày: 26/01/2022 - 00:07

BTN - Sáng 25.1, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ trao cờ cho các tập thể dẫn đầu khối thi đua.

Dự hội nghị có ông Thái Văn Lực- Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Võ Đức Trong- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị, quyết tâm triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đạt mục tiêu, các chỉ tiêu Nghị quyết năm đề ra, đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, cấp uỷ các cấp thể hiện đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao. Công tác quán triệt, triển khai việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm đẩy mạnh, góp phần ổn định tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề được dư luận quan tâm. Kết hợp có hiệu quả việc đấu tranh phòng, chống các thông tin xấu, độc, sai trái, thù địch trên mạng xã hội, internet.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng được cấp uỷ, tổ chức Đảng quan tâm thường xuyên. Trong năm 2021, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp 1.082 đảng viên, đạt 108,96% kế hoạch; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên.

Công tác dân vận tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hoá hình thức tập hợp quần chúng; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển hơn 47.000 đoàn viên, hội viên.

Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đi vào nề nếp, chất lượng được nâng cao, đúng quy trình, bảo đảm hiệu lực hiệu quả. Trong năm, các cấp uỷ kiểm tra 403 tổ chức đảng, 5.371 đảng viên.

Tăng cường phòng ngừa, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm, tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tại hội nghị, đại biểu nghe tham luận của các đơn vị: Huyện uỷ Châu Thành, Thành uỷ Tây Ninh, Huyện uỷ Dương Minh Châu, Đảng uỷ Công an tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng và giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thái Văn Lực- Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương VII Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp uỷ tăng cường kiểm tra, phê bình và tự phê bình gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nêu gương người đứng đầu; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm kịp thời xử lý những vi phạm từ lúc mới manh nha.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm yêu cầu cấp uỷ các cấp cụ thể hoá các chỉ tiêu, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; rà soát điều chỉnh bổ sung chương trình hành động của Tỉnh uỷ để cập nhật các nội dung nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của tỉnh; khẩn trương rà soát các khó khăn, vướng mắc, có giải pháp để hỗ trợ các thành phần kinh tế phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh; làm tốt vai trò giám sát, phản biện, đóng góp xây dựng Đảng và chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động nguồn lực của nhân dân vào thực hiện các nhiệm vụ địa phương…

Hội nghị trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021 và đạt giải trong cuộc thi Giải báo chí xây dựng Đảng “Giải Búa liềm vàng” tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất năm 2021.

Vũ Nguyệt


 
Liên kết hữu ích