Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Israel nổ súng qua biên giới giáp Syria để giải tán hàng trăm người Palestine tổ chức biểu tình nhân kỷ niệm 44 năm ngày các nước Ả-rập thất trận trong cuộc Chiến tranh Trung Đông năm 1967.

Hôm 5.6, lực lượng biên phòng Israel đã nổ súng qua biên giới giáp Syria để giải tán hàng trăm người Palestine tổ chức biểu tình nhân kỷ niệm 44 năm ngày các nước Ả-rập thất trận trong cuộc Chiến tranh Trung Đông năm 1967. Các hãng truyền thông Ả-rập cho biết, có ít nhất 3 người thiệt mạng trong vụ nổ súng mới đây.
Trước khi vụ việc xảy ra, Israel từng cam kết sẽ ngăn chặn lặp lại sự kiện nổ súng vào người biểu tình Palestine hôm 15.5. Ít nhất 13 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi lính biên phòng Israel nổ súng vào những người Palestine tỵ nạn ở Syria đang cố vượt qua biên giới vào vùng Cao nguyên Golan do Israel chiếm đóng. Thế nhưng, thảm kịch lại tiếp tục xảy ra. Bất chấp những lời cảnh cáo, hàng trăm người Palestine đã vượt qua chốt kiểm soát biên giới của cảnh sát Syria hôm 5.6, tiến đến sát hàng rào thép gai mà quân đội Israel thiết lập sau sự kiện ngày 15.5. Người biểu tình vẫy cờ Palestine, ném đá và cố tháo gỡ hàng rào.
![]() |
Lính Israel sửa một đoạn hàng rào ngăn cách cao nguyên Golan và Syria. Ảnh: Getty |
Lính biên phòng Israel nổ súng bắn thẳng vào người biểu tình sau khi sử dụng loa phóng thanh cảnh cáo. Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết, có ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, 9 người bị thương nhưng phía Israel không xác nhận thông tin này.
Sau cuộc chiến Trung Đông năm 1967, Israel chiếm đóng cao nguyên Golan của Syria cùng với Bờ Tây, đông Jerusalem và dải Gaza – những vùng lãnh thổ của người Palestine.
Trong một diễn biến khác, bình luận về việc xác định “tình trạng pháp lý” của Jerusalem, hôm 5.6, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng, vấn đề này chỉ có thể được giải quyết khi nào chấm dứt những tranh cãi giữa Israel và Palestine về vấn đề biên giới và người tỵ nạn Palestine ở các quốc gia khu vực Trung Đông.
Theo ông Lavrov, giải pháp giao toàn bộ Jerusalem cho một bên: Israel hay Palestine hoàn toàn “bất khả thi”, thậm chí có thể gây phản ứng ngược. Nga luôn ủng hộ chủ trương Israel kiểm soát Tây Jerusalem, phía Đông giao lại cho người Palestine làm thủ đô của một Nhà nước độc lập trong tương lai.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters/RIAN)