Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Kosovo đột nhiên trở thành “điểm nóng” thu hút sự chú ý của dư luận cộng đồng quốc tế.

Trong những ngày qua, Kosovo đột nhiên trở thành “điểm nóng” thu hút sự chú ý của dư luận cộng đồng quốc tế, đặc biệt là khi phái bộ NATO cùng với đại diện cộng đồng người Serb xem xét một dự thảo thoả thuận về việc tháo dỡ hàng rào, chướng ngại vật trên các tuyến đường khu vực phía bắc Kosovo – nơi có đông người Serb sinh sống. Tuy nhiên, có tin cho biết chính quyền Kosovo tuyên bố, dự thảo thoả thuận trên là không thể chấp nhận được
![]() |
|
Binh lính Pháp trong lực lượng KFOR kiểm soát một tuyến đường ở Brnjak, gần biên giới Kosovo – Serbia. Ảnh: Reuters |
Năm 2008, Kosovo ly khai khỏi Serbia và tuyên bố độc lập. Tuy nhiên, hơn 60.000 người Serb hiện đang sinh sống ở miền Bắc Kosovo, giáp Serbia vẫn cho rằng Belgrade mới chính “thủ đô trong trái tim họ” nên xung đột vẫn thường xuyên xảy ra giữa cộng đồng người Serb và chính quyền gốc Albania tại Kosovo. Bạo lực bùng phát bắt nguồn từ việc chính quyền Kosovo ra lệnh cấm nhập khẩu tất cả các loại hàng hoá từ Serbia, và áp đặt thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hoá đến từ Bosnia để trả đũa việc hai nước này cấm nhập khẩu hàng hoá của Kosovo. Cuối tuần trước, chính quyền Kosovo đã cử một đơn vị cảnh sát đặc nhiệm người Albania đến khu vực cộng đồng người Serb sinh sống để triển khai lệnh cấm nhập khẩu trên. Các cuộc biểu tình của người Serb biến thành bạo lực hôm 26.7, một cảnh sát đặc nhiệm bị bắn chết. Một ngày sau đó, một nhóm vũ trang người Serb đã đốt cháy một trạm kiểm soát biên giới và nổ súng vào lực lượng gìn giữ hoà bình của NATO (KFOR). Cộng đồng người Serb tại đây đã dựng lên nhiều hàng rào, chướng ngại vật trên các tuyến đường chính để ngăn chặn các đơn vị KFOR có thể hỗ trợ nhau ở hai cửa khẩu biên giới.
Lực lượng KFOR cho biết, họ đã đạt được thoả thuận với cộng đồng Serb ở miền Bắc Kosovo về việc tháo dỡ mọi chướng ngại vật trên các tuyến đường. Binh lính gìn giữ hoà bình NATO sẽ đảm nhận việc kiểm soát hai cửa khẩu biên giới, các phương tiện lưu thông qua lại biên giới chỉ bị kiểm tra giấy tờ và bị lục xét nếu nghi ngờ có vũ khí. Điều này cũng đồng nghĩa với việc áp đặt lệnh cấm nhập khẩu hàng hoá Serbia ở khu vực này “không có tác dụng”.
Tuy nhiên, chính quyền Kosovo bác bỏ thoả thuận trên và tuyên bố sẽ không thực hiện. “Chính quyền Kosovo đã xem xét và khẳng định dự thảo thoả thuận giữa tư lệnh KFOR Erhard Buhler và đại diện cộng đồng người Serb, ông Borislav Stefanovic là không thể chấp nhận được. Chính quyền Kosovo vẫn sẽ thực thi các biện pháp ‘có đi, có lại’ trong quan hệ thương mại đối với Serbia”.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters)
