Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
10 năm sau vụ lừa đảo lấy mô-tô trốn đi, S tưởng rằng mọi việc đã rơi vào quên lãng nên trở về Tây Ninh...

![]() |
Mượn được xe, S lấy đi chơi và bỏ trốn khỏi địa phương (ảnh minh hoạ) |
(BTNO) - Sáng 13.5, TAND Thị xã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nguyễn H.S, sinh năm 1969, ngụ ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cách đây 10 năm, Nguyễn H.S sống ở Tây Ninh nhưng không có việc làm ổn định, muốn có xe mô tô để làm phương tiện đi làm ăn xa nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. Ngày 29.4.2001, S đến nhà em rể là Nguyễn C.T (ngụ phường 1, Thị xã Tây Ninh) để hỏi mượn xe, nói dối là đi gọi điện thoại cho vợ. Mượn được xe, S đi chơi với bạn đến sáng ngày 30.4.2001 thì bỏ trốn.
Không thấy S mang xe đến trả, anh T trình báo sự việc với Cơ quan Công an thị xã Tây Ninh. Do S trốn khỏi địa phương nên Công an Thị xã đã phát lệnh truy nã. Sau khi biết việc S. lừa đảo chiếm đoạt mô tô của anh T, gia đình S đã thương lượng và bồi thường khắc phục hậu quả với số tiền 7.000.000 đồng.
10 năm sau, tưởng rằng mọi việc đã rơi vào quên lãng, S trở về Tây Ninh. Ngày 22.02.2011, S bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thị xã bắt theo Quyết định truy nã. Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn H.S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Với hành vi trên, Nguyễn H.S đã bị TAND Thị xã tuyên phạt 9 tháng tù treo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Cùng ngày, TAND Thị xã cũng đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Phan Trung Nghĩa và Nguyễn Thành An về tội “Trộm cắp tài sản”, Nguyễn Minh Luân về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.
Theo cáo trạng, vào lúc 19 giờ ngày 21.7.2010, Nguyễn Thành An thấy bà Võ Thị Thao ngụ tại Ninh Lợi, Ninh Thạnh, thị xã Tây Ninh dựng trước nhà xe đạp điện không người trông coi. An nảy sinh ý định trộm xe của bà Thao nên đến gặp Phan Trung Nghĩa rủ đi lấy trộm xe đạp điện của bà Thao nhưng Nghĩa không đi. Đến 01 giờ 30 phút ngày 22.7.2010, Nghĩa rủ Võ Phạm Hoài Linh đi lấy trộm xe đạp điện của bà Thao để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Cả hai đến nhà bà Thao, cắt hàng rào, bẻ khóa lấy xe đi về hướng Nghĩa địa Cực lạc Thái Bình. Do không mở được dây bình để chạy nên Linh đi tìm An. Khi đến nơi, An nhìn thấy xe đạp điện là biết của bà Thao, An vẫn giúp tháo ốc vít và các dây bình giúp Nghĩa và Linh. Sau đó, Nghĩa và Linh chạy xe trộm được đến gặp Nguyễn Minh Luân đang sửa xe tại Ninh Phú, Bàu Năng, Dương Minh Châu kêu bán xe với giá 1.500.000 đồng. Luân thấy xe bị tháo dây bình và gãy ổ khoá nghi là xe trộm cắp nên hỏi Nghĩa xe do đâu có. Nghĩa trả lời vừa trộm được. Luân trả giá 1.000.000 đồng thì Nghĩa và Linh đồng ý. Sau đó, Luân giới thiệu Nguyễn Thị Lệ Thu đến xem xe và đồng ý mua. Chị Thu trả cho Luân 2.300.000 đồng, Luân đem tiền ra đưa cho Nghĩa 1.000.000 đồng, còn Luân “lời” được 1.300.000 đồng.
Trong quá trình điều tra, Phan Trung Nghĩa và Nguyễn Thành An còn khai nhận cả hai và các đồng phạm lén lút lấy trộm 02 xe mô tô khác. Võ Phạm Hoài Linh tham gia trộm cắp tài sản cùng Nghĩa, An, hiện đã bỏ địa phương đi không lý do, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau. Nguyễn Thị Lệ Thu khi mua tài sản không biết rõ tài sản do phạm tội mà có nên không truy cứu trách hiệm hình sự.
![]() |
Bị cáo Phan Trung Nghĩa (giữa), Nguyễn Thành An (phải) và Nguyễn Minh Luân tại phiên toà. |
Hành vi nêu của Phan Trung Nghĩa, Nguyễn Thành An và Nguyễn Minh Luân xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân, xâm phạm trật tự công cộng nên phải chịu trách nhiệm hình sự.
TAND Thị xã tuyên phạt Phan Trung Nghĩa 3 năm tù và Nguyễn Thành An 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Nguyễn Minh Luân phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, bị phạt 5 triệu đồng.
Huỳnh Khoa