BAOTAYNINH.VN trên Google News

10 nước chi tiêu khủng nhất cho quốc phòng 2018 

Cập nhật ngày: 04/06/2019 - 18:57

Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở ở Anh trong ấn phẩm “The Military Balance 2019” đã thống kê chi tiêu quốc phòng của 15 nước hàng đầu thế giới trong năm 2018.

10 nước đầu tiên trong danh sách này là:

1- Mỹ ( với mức chi khủng 643,3 tỷ USD)

2- Trung Quốc (168,2 tỷ USD)

3- Saudi Arabia (82,9 tỷ USD)

4- Nga (63,1 tỷ USD)

5- Ấn Độ (57,9 tỷ USD)

6- Anh (56,1 tỷ USD)

7- Pháp (53,4 tỷ USD)

8- Nhật Bản (47,3 tỷ USD)

9- Đức (45,7 tỷ USD)

10- Hàn Quốc (39,2 tỷ USD).

Theo IISS, tổng chi tiêu quốc phòng của các nước NATO khu vực châu Âu là 264 tỷ USD, tức là trên Trung Quốc nhưng vẫn dưới Mỹ.

 

Đồ họa và dữ liệu của IISS về top 15 nước rót nhiều tiền nhất cho quân sự-quốc phòng trong năm 2018. 

Như vậy theo bảng xếp hạng của IISS (viện này cũng là cơ quan tổ chức Đối thoại Shangri-La nổi tiếng), Mỹ và Trung Quốc vừa là 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới vừa là 2 quốc gia đứng ở top 2 thế giới hiện nay về ngân sách quốc phòng. Riêng Mỹ vẫn bỏ xa các nước khác trong danh sách top 15.

Saudi Arabia – một nước giàu có nhờ nguồn dầu lửa phong phú và là cường quốc hàng đầu của Trung Đông, đứng ở vị trí thứ 3. Nga tuy gặp khó khăn về kinh tế, chịu nhiều lệnh trừng phạt o ép từ phương Tây nhưng vẫn đầu tư rất nhiều cho quốc phòng, ở mức thứ 4 thế giới. Ấn Độ - nước đông dân thứ 2 thế giới, chiếm lĩnh vị trí thứ 5.

Đáng lưu ý có Israel là một nước nhỏ về diện tích và dân số nhưng xếp ở bậc 14 với ngân sách quốc phòng là 21,6 tỷ USD. Iraq bị chiến tranh tàn phá nặng nề trong các năm qua nhưng vẫn lọt vào danh sách 15 nước hàng đầu về chi tiêu quân sự này (Iraq nằm cuối bảng, với mức chi tiêu là 19,6 tỷ USD).

Nguồn VOV