Thông tin này được đưa ra trong nội dung thông
cáo báo chí của Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) hôm 6.4. Theo đó, các thợ máy của
Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi (ảnh) ở miền Bắc Nhật Bản cho
biết, nước rò rỉ từ một trong 7 bể chứa nước ngầm trữ nước làm lạnh cho các lò
phản ứng của nhà máy điện từng bị hỏng vì thảm hoạ kép động đất và sóng thần hồi
tháng 3.2011.
TEPCO không cho biết điều gì dẫn đến sự cố rò
rỉ hay nó xảy ra từ lúc nào, nhưng họ chắc chắn rằng “nước nhiễm xạ bị rò rỉ
không chảy ra biển, bởi không có rãnh thoát nước nào gần bể chứa nước này”. Được
biết, bể chứa nước của nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi chỉ cách biển
khoảng 800m.
Theo TEPCO, tổng lượng phóng xạ trong nước bị
rò rỉ ước tính khoảng 710 gigabecquerel. Hiện TEPCO đang bơm 13.000 tấn nước còn
lại từ bể chứa nước bị rò rỉ sang một bể chứa khác, dù rằng tiến trình này có
thể sẽ phải mất từ 5-7 ngày. Hiện vẫn còn 260.000 tấn nước nhiễm xạ trong nhà
máy Fukushima Daiichi.
TEPCO cho rằng, do công tác bảo quản nước ô
nhiễm hiện đã đến mức giới hạn nên nhà máy đang xem xét khả năng xả nước đã qua
xử lý ra biển.
Hồi cuối tháng 3 vừa qua, tại nhà máy này cũng
đã xảy ra sự cố mất điện trong toàn bộ hệ thống làm mát của 4 bể lưu trữ các
thanh nhiên liệu hạt nhân tại các lò phản ứng số 1, 3 và 4. Rất may là hệ thống
làm mát của các lò phản ứng này không bị ảnh hưởng.
Các kỹ sư đã phải mất 30 giờ để khắc phục sự cố
này; và nguyên nhân mất điện được cho là do một con chuột gây ra, khi người ta
phát hiện xác chú chuột dài 15cm bên trong hộp điện chính của hệ thống.
THUÝ TRINH
Theo
Ria Novosti