Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 xung kích vào tâm dịch 

Cập nhật ngày: 23/08/2021 - 14:26

BTNO - Sáng 22.8, Sư đoàn 5 tổ chức lễ xuất quân, tiễn 2.000 CBCS hỗ trợ nhân dân TP. Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “Tuổi trẻ Sư đoàn 5 xung kích, chung tay đánh bay đại dịch Covid- 19”. Đại tá Phạm Anh Tuấn- Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Sư đoàn 5 và Thượng tá Lê Xuân Bình- Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 đồng chủ trì buổi lễ xuất quân.

Đại tá Phạm Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 phát biểu tại buổi lễ.

Trước lễ xuất quân, các đơn vị đã tổ chức phát động phong trào thi đua, 100% cán bộ, chiến sĩ đều đăng ký quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần chống dịch như chống giặc, Sư đoàn 5 triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Anh Tuấn- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 5 kêu gọi, động viên cán bộ, chiến sĩ quyết tâm, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hiểm nguy, gian khổ, đoàn kết, chung sức giúp nhân dân TP. Hồ Chí Minh sớm vượt qua đại dịch.

Thượng tá Lê Xuân Bình – Sư đoàn trưởng bắt tay động viên cán bộ, chiến sĩ lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Đây được xem là nhiệm vụ "chiến đấu" của đơn vị trong thời bình, không những là niềm vinh dự to lớn đối với Sư đoàn mà còn là nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với đất nước và Nhân dân Thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Vì sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết, bằng tinh thần, trách nhiệm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hoàng Danh