BAOTAYNINH.VN trên Google News

2.024 drone thắp sáng bầu trời Hà Nội 

Cập nhật ngày: 08/02/2024 - 09:01

Màn trình diễn ánh sáng với số lượng thiết bị bay không người lái nhiều kỷ lục Đông Nam Á, kết hợp cùng âm nhạc độc đáo đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho người xem.

Tối 7/2 (tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão), UBND quận Tây Hồ tổ chức đêm tổng duyệt trình diễn ánh sáng nghệ thuật 2024 với thiết bị bay không người lái (drone) mang tên "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long" với chủ đề "Một ngày Kinh đô - Ngàn năm lịch sử".

Thời tiết lạnh kèm mưa phùn nhưng hàng nghìn người dân thủ đô đã có mặt từ sớm để theo dõi chương trình.

Đây là màn trình diễn với số lượng drone nhiều kỷ lục tại Đông Nam Á, kết hợp cùng âm nhạc được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ Quốc Trung, hệ thống âm thanh chất lượng cao và màn hình tường thuật trực tiếp được lắp đặt xung quanh khu vực hồ Tây.

2.024 drone sẵn sàng cho màn trình diễn ánh sáng nghệ thuật độc đáo.

Để đáp ứng tốt nhất nhu cầu theo dõi của người dân, ban tổ chức bố trí 10 điểm lắp đặt hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp xung quanh khu vực hồ Tây.

Danh sách 10 địa điểm lắp đặt hệ thống âm thanh và màn hình tường thuật trực tiếp gồm: Đối diện số nhà 57 Nguyễn Đình Thi; đối diện ngách 3 ngõ 152 Nguyễn Đình Thi; đối diện số nhà 10 Nguyễn Đình Thi; đối diện số 151 Nguyễn Đình Thi; đối diện số 187 Nguyễn đình Thi; vòng xuyến Văn Cao – Thụy Khuê, cạnh trường Tiểu học Chu Văn An; đối diện ngõ 11 Trích Sài; đối diện số 69 Trích Sài; đối diện số 113 Trích Sài; đối diện số 145 Trích Sài.

Khoảnh khắc hàng nghìn chiếc drone bay lên bầu trời tạo nên bữa tiệc ánh sáng rực rỡ.

So với các loại hình trình diễn ánh sáng khác, drone với nhiều cách kết hợp giữa chuyển động và màu sắc, có khả năng sắp xếp thành những hình ảnh 2D - 3D kỳ vỹ, mang nhiều ý nghĩa và phù hợp với nhiều chủ đề.

Biểu tượng rồng thời Lý bay lượn trên bầu trời, kết nối những hình ảnh đẹp nhất của vùng đất Thăng Long - Hà Nội.

Chùa Một Cột được tái hiện qua sắc màu của thiết bị bay không người lái.

Nhà hát Hồ Gươm - Công trình ghi dấu ấn với Top 10 nhà hát Opera tuyệt vời nhất thế giới do World Travel Awards bình chọn.

Buổi biểu diễn chính thức "Lễ hội ánh sáng nghệ thuật Hà Nội - Rực rỡ Thăng Long” sẽ bắt đầu từ 23h30 ngày 9/2/2024 (đêm 30/12 tháng Chạp năm Qúy Mão) đến 0h15 ngày 10/2/2024 (mùng 1/1 tháng Giêng năm Giáp Thìn) tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi - Trích Sài (gần ngã ba Văn Cao), Hồ Tây, Hà Nội.

Nguồn TPO