Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

20 tỉnh thành cho học sinh nghỉ tiếp 

Cập nhật ngày: 09/03/2020 - 16:17

Sau khi Việt Nam ghi nhận thêm 14 ca nhiễm nCoV, đến sáng 9/3, 20 địa phương thay đổi lịch nghỉ đối với học sinh các cấp (cập nhật).

Trước đó, theo kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 60/63 tỉnh, thành cho học sinh THPT đi học từ ngày 2/3, trừ Hà Nội, TP HCM, Tiền Giang; 39 địa phương quyết định cho học sinh mầm non, tiểu học và THCS nghỉ thêm một tuần, dự kiến hết 15/3.

Chiều 6/3 Hà Nội quyết định cho học sinh THPT đi học từ ngày 9/3, trẻ mầm non, tiểu học, THCS nghỉ hết 15/3. Đến chiều 7/3, thành phố ghi nhận ba ca nhiễm nCoV. Để tập trung chống dịch, Chủ tịch UBND Hà Nội quyết định cho khoảng 2 triệu học sinh từ mầm non tới THPT nghỉ hết 15/3.

Tương tự, một ngày sau quyết định cho 73.000 học sinh lớp 12 trở lại trường vào sáng 9/3, TP HCM tiếp tục cho học sinh tất cả các cấp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, dạy thêm, kỹ năng sống nghỉ hết ngày 15/3.

Trường THCS Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) vắng vẻ trong những ngày học sinh nghỉ phòng dịch. Ảnh: Ngọc Thành

Năm học 2019-2020, cả nước có hơn 22 triệu học sinh từ mầm non đến THPT. Sau khi học hết tuần 20, học sinh nghỉ Tết kéo dài 8-16 ngày, nghỉ hết tháng 2 để phòng chống Covid-19.

Việc nghỉ học kéo dài buộc các địa phương phải có kế hoạch dạy bù. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt thời gian kết thúc năm học 2019-2020 trước ngày 30/6; tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước 15/8; thi THPT quốc gia từ 23 đến 26/7, chậm hơn một tháng so với mọi năm.

Đến 9/3, Covid-19 đã xuất hiện tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 110.000 người nhiễm, hơn 3.800 người chết. Tại Việt Nam, trong ba ngày 6-8/3, có thêm 14 ca nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người mắc lên 30, trong đó 16 người đã khỏi hoàn toàn.

Nguồn VNE