Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
200 phần tử thánh chiến đã trở về Đức
Thứ năm: 12:00 ngày 26/02/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Báo Der Spiegel dẫn lời ông Hans-Georg Maassen (ảnh), người đứng đầu Cục tình báo nội địa Đức, hôm 25.2 cho biết, có khoảng 200 phần tử thánh chiến Hồi giáo đã trở lại Đức từ Iraq và Syria, đồng thời cảnh báo mối đe doạ về một vụ tấn công khủng bố trên đất nước này.

“Chúng ta phải thừa nhận rằng, chúng ta cũng sẽ trở thành mục tiêu của những vụ tấn công khủng bố”, ông Maassen nói và cho biết thêm rằng, khoảng 70 tên trong số những phần tử thánh chiến trở lại Đức bị nghi ngờ từng phạm những tội nghiêm trọng và liên quan đến hoạt động chiến tranh.

Giám đốc an ninh cũng cảnh báo về những khó khăn thực tế trong việc ngăn cản những cá nhân này tiến hành tấn công bởi “khó có thể giám sát suốt 24/24”, nhưng ông cũng nói thêm rằng, hiện chưa có dấu hiệu về những kế hoạch đặc biệt chuẩn bị cho một vụ tấn công.

Theo Maassen, các nhóm khủng bố như Nhà nước Hồi giáo (IS) và Al-Qaeda muốn khiến phương Tây bất ổn bằng cách gieo rắc khủng bố và nỗi sợ hãi bằng các cuộc tấn công của chúng. Chúng cũng tìm cách tuyên truyền hệ tư tưởng về thánh chiến toàn cầu tại Đức và các thành phố khắp châu Âu. Ông Maassen cho rằng, Đức là kẻ thù chung của cả hai nhóm khủng bố trên.

Trang Tagesschau.de báo cáo rằng, ước tính 600 công dân Đức đã đến các vùng xung đột ở Trung Đông để gia nhập lực lượng IS và các nhóm cực đoan khác. Khoảng 70 người trong số đó được tin là đã chết, với hàng chục người tiến hành đánh bom tự sát.

Đầu tháng này, Chính phủ Đức đã thông qua một dự luật nhằm ngăn chặn những phần tử Hồi giáo cực đoan của nước này tới Iraq và Syria để chiến đấu, tham gia huấn luyện hoặc cấp tiền cho các tổ chức như Nhà nước Hồi giáo (IS).

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Steffen Seibert cho biết, sau khi được Quốc hội thông qua, dự luật trên sẽ đưa nước Đức trở thành quốc gia thành viên Liên minh châu Âu thứ 2, sau Pháp, thực thi các biện pháp ngăn chặn các mối đe doạ từ "chiến binh nước ngoài" tham gia các lực lượng cực đoan, theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra ngày 24.9 năm ngoái.

Trinh Dương

Theo Sputniknews

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục