BAOTAYNINH.VN trên Google News

23 giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 13 

Cập nhật ngày: 18/11/2023 - 05:17

BTN - Ngày 17.11, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi lần thứ 13 năm 2022-2023.

Bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tác giả đạt giải Nhì của hội thi.

Đến dự có bà Nguyễn Đài Thy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; bà Đặng Minh Luỹ- Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQVN tỉnh; bà Nguyễn Thị Thu Cúc- Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Đến ngày 30.6.2023, Ban tổ chức đã tiếp nhận 109 giải pháp dự thi, chia thành các lĩnh vực: công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông (10 giải pháp); cơ khí, tự động hoá, giao thông vận tải (28 giải pháp); hoá chất, năng lượng, vật liệu (6 giải pháp); nông lâm thuỷ sản, tài nguyên và môi trường (47 giải pháp); y dược (2 giải pháp); giáo dục và đào tạo (13 giải pháp); tổ chức, quản lý (3 giải pháp). Kết quả, có 23/109 giải pháp đạt giải.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các giải pháp đạt giải đều có ý nghĩa thực tiễn, ứng dụng sáng tạo khoa học - kỹ thuật, đáp ứng 3 tiêu chí đánh giá phù hợp với thể lệ của hội thi là: tính mới, tính sáng tạo; hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng triển khai, ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Bà Dương Thị Thu Hiền- Chủ tịch Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật phát biểu tổng kết và đánh giá kết quả hội thi.

Lĩnh vực “nông, lâm, thuỷ sản, tài nguyên và môi trường” có nhiều giải pháp dự thi nhất và đạt nhiều giải thưởng (47 giải pháp dự thi, đạt 12 giải; gồm 1 giải Nhì, 5 giải Ba và 6 giải Khuyến khích). Nét mới của hội thi lần này là ở lĩnh vực nông lâm thuỷ sản, ngoài lực lượng nông dân tham gia từ chính những sáng tạo mang tính trải nghiệm thực tiễn, có khá nhiều trí thức khoa học công nghệ là cán bộ, viên chức, thanh niên ở các đơn vị, trung tâm nông nghiệp, trung tâm khoa học, doanh nghiệp… tham gia thông qua các mô hình, quy trình sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt đã chuyển giao hiệu quả cho nông dân, mang tính ứng dụng khoa học vào thực tiễn cuộc sống.

Căn cứ chất lượng, nội dung và khả năng ứng dụng của các giải pháp đạt giải Hội thi Sáng tạo khoa học và kỹ thuật tỉnh Tây Ninh lần thứ 13, Ban tổ chức xét chọn 12 giải pháp đạt giải Nhì và Ba tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 (2022-2023).

Tại buổi lễ, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tác giả, 3 đồng tác giả đạt giải Nhì (không có giải Nhất) gồm: Nguyễn Thị Thuỳ Dương- Chi hội Nông dân ấp Bàu Tràm Lớn, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu với giải pháp Kỹ thuật nuôi dế khép kín không ô nhiễm môi trường và nhóm tác giả Nguyễn Thanh Thảo, Khuất Anh Vũ, Nguyễn Khoa Quân và Hồ Văn Nguyên với giải pháp Mô hình máy phay CNC tích hợp laser.

Ngoài ra, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có nhiều đóng góp trong hội thi.

Ban tổ chức hội thi tặng giấy khen cho 21 tác giả, 29 đồng tác giả đạt giải Ba, Khuyến khích trong hội thi và các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức hội thi.

Ngọc Bích