BAOTAYNINH.VN trên Google News

25 bị cáo “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” ra toà lãnh án 

Cập nhật ngày: 13/05/2022 - 18:30

BTNO - Ngày 12.5, TAND huyện Gò Dầu mở phiên toà xét xử 25 bị cáo, gồm: Cao Minh Thi (38 tuổi, ngụ thị trấn Gò Dầu) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Trần Quốc Doanh (17 tuổi, ngụ xã Thanh Phước); Nguyễn Gia Bảo (17 tuổi); Nguyễn Thị Liên (65 tuổi) cùng ngụ thị trấn Gò Dầu về tội “Tổ chức đánh bạc”. Còn lại 21 bị cáo về tội “Đánh bạc”.

Các bị cáo trước phiên toà.

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 10.6.2021, tại khu phố Nội ô A, thị trấn huyện Gò Dầu, Cao Minh Thi và Trần Thanh Tuấn “hùn vốn” 20 triệu đồng để “làm cái” lắc tài xỉu thắng thua bằng tiền. Tham gia đặt cược có 21 người, tổng số tiền dùng đánh bạc hơn 77 triệu đồng. Công an huyện Gò Dầu bắt quả tang cùng các vật chứng liên quan khác.

Các bị cáo Cao Minh Thi, Trần Quốc Doanh, Nguyễn Gia Bảo, Nguyễn Ngọc Thiên Bảo, Cao Minh Nhựt, Nguyễn Anh Tú, Chế Ngọc Nghĩa, Lương Thị Kim Cúc và Võ Thị Thanh có tiền án, tiền sự về tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, cùng đồng phạm đánh bạc đã bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Cao Minh Thi 48 tháng tù; Nguyễn Ngọc Thiên Bảo 18 tháng tù; Cao Minh Nhựt, Nguyễn Anh Tú, mỗi bị cáo 15 tháng tù. Còn lại 21 bị cáo từ 9 tháng đến 30 tháng tù, cho hưởng án treo; tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền hơn 77 triệu đồng là tang vật của vụ án.

Hùng Dũng