BAOTAYNINH.VN trên Google News

42 lần tình nguyện hiến máu 

Cập nhật ngày: 06/03/2019 - 13:16

BTN - Những năm qua, đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện Châu Thành tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện. Người tiêu biểu nhất là thầy Nguyễn Văn Phi (SN 1969), giáo viên Trường THCS Hoà Hội.

Thầy Nguyễn Văn Phi.

Tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm năm 1992, thầy Phi được phân công về dạy tại Trường THCS Hảo Ðước, huyện Châu Thành. Năm 2006, thầy Phi bắt đầu tham gia hiến máu tình nguyện do Chi hội Chữ thập đỏ của trường vận động. Thầy Phi nghĩ rằng bản thân có sức khoẻ tốt nên muốn được góp phần nhỏ công sức giúp ích cho xã hội. Thầy đã tham gia hiến máu nhiều năm liền, ngay cả khi chuyển về dạy tại Trường THCS Hoà Hội từ năm 2013 cho đến nay. Không những thế, thầy Phi còn vận động vợ và con cùng tham gia. Con trai của thầy Phi đã hiến máu được 15 lần, vợ thầy hiến được 7 lần.

Theo thầy Phi, hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử đẹp. Thầy sẽ tiếp tục tham gia đến khi nào không còn điều kiện hiến máu nữa mới thôi. Thầy Phi vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hai lần về nghĩa cử tốt đẹp này.

Quang Hà