Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
65 năm tù cho nhóm côn đồ ra tay giết người
Thứ sáu: 11:12 ngày 17/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tại phiên toà xét xử, các bị cáo còn tỏ ra quanh co, không thành khẩn khai báo, luôn đổ tội cho nhau. Tuy nhiên, với lập luận khá thuyết phục của HĐXX và đại diện VKS cuối cùng các bị cáo đều thừa nhận hành vi giết người.

(BTNO)- Sáng 17.6.2011, tại Trường THCS Võ Văn Truyện (xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) TAND tỉnh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo: Trần Văn Ngon (tự Tý, SN 1988), Nguyễn Trọng Tấn (tự Bư, SN 1990) cùng ngụ xã Thanh Điền, Đoàn Trung Quân (SN 1998, ngụ xã Thái Bình - Châu Thành) và Trương Hải Âu (tự Bun, SN 1981, ngụ phường 2, Thị xã) về tội “Giết người”. Phiên tòa đã thu hút hàng ngàn người dân đến dự khán.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh cho biết: Cuối tháng 1.2011 giữa Đỗ Minh Tuyền (tự Khánh, SN 1981, ngụ ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền) và Trần Văn Ngon xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 2 giờ ngày 2.2.2011 Tuyền xách mã tấu đến nhà gõ cửa tìm Ngon nhưng Ngon không mở cửa nên Tuyền quay về. Đến 7 giờ cùng ngày, sau khi thủ dao trong người, Ngon đến nhà Quân rủ thêm Phạm Minh Đủ tìm đến nhà Tuyền để “hỏi cho ra lẽ” lý do người muốn “xử” mình, nhưng không gặp Tuyền. Trên đường về Ngon giao con dao cho Quân cất giữ.

các bị cáo nghe tòa tuyên án     

Trưa hôm ấy, Ngon tổ chức tiệc nhậu tại nhà rồi rủ thêm một số bạn nhậu, trong đó có Quân, Âu, Tấn, Tới. Sau khi uống hết gần 4 lít rượu, điện thoại của Ngon reo vang. Tiếp điện thoại, Ngon nghe tiếng của Tuyền từ máy nên mở loa cho cả nhóm nhậu cùng nghe. Qua điện thoại, Ngon và Tuyền gây gổ và thách thức đòi đốt nhà nhau. Nghe “đối thủ” hăm doạ đốt nhà, Ngon nói: “Nó đòi đốt nhà tao, bây giờ tính sao?”. Đang nhậu, Âu lên tiếng: “Để tao ăn hết cái phao câu vịt rồi lên nhà của nó tính chuyện”. Tàn tiệc, Âu kêu Tấn chở mình, Quân và Ngon đi cùng xe chạy theo thẳng tiến đến nhà Tuyền. Đến nơi, Ngon và Âu vào nhà Tuyền, Quân nối bước theo sau, Tấn ngồi ngoài giữ xe.

Nghe có tiếng động, Tuyền ở trong nhà bèn thủ cây mã tấu trên tay. Tức thì Âu xáp vào chụp mã tấu giằng co với Tuyền, Ngon liền cầm dao nhào tới đâm một nhát vào đùi trái của Tuyền. Bị thương, Tuyền co chân đạp Ngon bật ra. Thấy con trai bị nhiều người hành hung trọng thương nên ông Đỗ Minh Chí (cha Tuyền) xách cây rựa định tiếp cứu con liền bị Quân ôm lại giật rựa nhưng không được. Đang “sôi” máu côn đồ, Quân quay lại móc dao trong túi quần đâm một nhát trí mạng vào ngực Tuyền trong lúc Tuyền đang đưa hai tay lên đầu giằng co cây mã tấu với Âu. Thấy ông Chí cầm rựa xông vào, Quân quay sang chụp được cây rựa rồi tung chân đạp ông Chí té ngã xuống nền đất. Sẵn hung khí trong tay, Quân cầm rựa chém vào lưng Tuyền một nhát. Bị nhiều vết thương đổ máu, Tuyền buông mã tấu tông chạy ra vườn tràm phía sau nhà thì té ngã bất động.

Sau khi gây án, cả ba tên côn đồ định xách hung khí đuổi theo tiếp. Tuy nhiên, đến trước hành lang nhà Tuyền, Âu cầm mã tấu chém một phát vào cột nhà để thị uy rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Đỗ Minh Tuyền được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Mẹ nạn nhân Đỗ Minh Tuyền đau đớn mang di ảnh con đến dự phiên toà

Hay tin Tuyền chết, cả nhóm côn đồ hoảng vía tìm cách phi tang hung khí. Tấn chở Âu bằng xe môtô đến bãi đất hoang gần cầu Sắt (KP2, phường 2. Thị xã) giấu cây mã tấu vào bụi cây. Riêng Ngon chở Quân đến cầu Thái Hoà ném hai con dao Thái xuống rạch để phi tang. Tuy nhiên, sau đó một ngày, Ngon, Âu, Quân ra đầu thú tại Công an tỉnh, Tấn cũng bị bắt sau đó. Cả ba bị cáo Ngon, Quân và Tấn đều có tiền án và tiền sự trước đó.

Tại bản kết luận pháp y của Phòng KTHS Công an Tây Ninh: nguyên nhân tử vong của Đỗ Minh Tuyền do vết thương ở ngực tràn khí màng phổi gây xẹp phổi suy hô hấp do vật sắc nhọn gây nên.

Được biết, sau khi án mạng xảy ra, gia đình Ngon đã bồi thường cho gia đình Tuyền số tiền 38 triệu đồng lo hậu sự.

Tại phiên toà xét xử, các bị cáo còn tỏ ra quanh co, không thành khẩn khai báo, luôn đổ tội cho nhau. Tuy nhiên, với lập luận khá thuyết phục của HĐXX và đại diện VKS cuối cùng các bị cáo đều thừa nhận hành vi giết người.

HĐXX tuyên phạt Đoàn Trung Quân 20 năm tù, Trần Văn Ngon 18 năm tù, Trương Hải Âu 15 năm tù và Nguyễn Trọng Tấn 12 năm tù. Ngoài án tù các bị cáo còn phải bồi thường các khoản tiền về tổn thất về tinh thần và cấp dưỡng cho cha mẹ Tuyền.

Gia Minh

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục