Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Taliban và các tổ chức cực đoan bảo thủ khác tại Afghanistan thường nhắm vào các trường nữ sinh để tấn công.

Hơn 80 nữ sinh đã phải nhập viện trong tuần qua ở miền nam Afghanistan, làm gia tăng những lo ngại rằng các phần tử phản đối việc cho trẻ em gái đến trường đang dùng chất độc để khiến các em sợ hãi.
Mahbobullah Sayedi, người phát ngôn tỉnh Kunduz cho biết, vụ việc mới nhất xảy ra hôm 25.4, khi 13 nữ sinh ngã bệnh tại trường học. 47 em khác cảm thấy chóng mặt và buồn nôn hôm 24.4 và 23 em cũng đã phải nhập viện hôm 23.4. Tất cả các em đều nói là ngửi thấy một mùi lạ trong lớp trước khi cảm thấy khó chịu trong người.
![]() |
Các phần tử cực đoan Afghanistan luôn tìm cách ngăn các em gái đến trường. Ảnh: Reuters |
Tuy nhiên, không em nào bị bệnh nghiêm trọng, các quan chức y tế đang tiếp tục điều tra nguyên nhân chính xác các vụ việc trên. Sở Y tế tại Kunduz cho biết, các mẫu máu đã được gửi đến thủ đô Kabul để kiểm tra thêm, hiện vẫn chưa có kết quả.
Sayedi cho rằng những kẻ chống đối việc giáo dục trẻ em gái là thủ phạm đầu độc các nữ sinh. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống, Waheed Omar tuyên bố, bất kỳ nỗ lực nào để đẩy các em gái khỏi trường học đều là “hành vi khủng bố”.
Năm 2009, tại tỉnh Kapisa, phía đông bắc thủ đô Kabul, cũng từng xảy ra một vụ ngộ độc tương tự sau khi hàng chục nữ sinh nhập viện với các triệu chứng nhức đầu và buồn nôn. Trước đó, các em hít phải một mùi thơm lạ tràn vào sân trường.
Taliban và các tổ chức cực đoan bảo thủ khác tại Afghanistan thường nhắm vào các trường nữ sinh để tấn công. Các em gái tại Afghanistan đều không được phép đến trường vào khoảng thời gian Taliban kiểm soát phần lớn đất nước Afghanistan và tình trạng này chỉ thay đổi khi quân đội Mỹ lật đổ chính quyền Taliban năm 2001.
TRINH DƯƠNG
(Theo AP)