Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cảnh sát đang truy lùng một nhóm đối tượng có liên quan đến vụ đánh đập dã man một cô dâu 15 tuổi người Afghanistan chỉ vì cô không chịu bán dâm.

Một đội cảnh sát đặc nhiệm đang truy lùng một nhóm đối tượng có liên quan đến vụ đánh đập dã man một cô dâu 15 tuổi người Afghanistan chỉ vì cô không chịu bán dâm. Trong số những kẻ bị truy nã có cả người chồng vũ phu của thiếu nữ này.
Cô Sahar Gul được cảnh sát giải cứu hôm 27.12 sau khi bị nhốt trong nhà vệ sinh dưới tầng hầm tối tăm và bị bỏ đói suốt 5 tháng tại nhà chồng ở tỉnh Baghlan. Hàng xóm đã báo cho cảnh sát khi nghe thấy tiếng cô bé khóc và rên rỉ trong đau đớn.
Bà Rahima Zarifi, Giám đốc Ban quản lý những vấn đề về phụ nữ tỉnh Baghlan cho biết, 7 tháng trước, Sahar Gul đã lập gia đình với một người đàn ông 30 tuổi tại tỉnh Badakhshan lân cận. Khi đó, Sahar Gul chỉ mới 14 tuổi. Sau đó, cô chuyển về sống ở nhà chồng tại tỉnh Baghlan. Trong thời gian đó, cha mẹ Sahar Gul không có thông tin gì về con gái nên họ báo với cảnh sát rằng cô bị mất tích.
![]() |
Theo bà Rahima Zarifi: “Nhà chồng đã cố ép Sahar Gul bán dâm để kiếm tiền. Vì cô bé từ chối nên họ quay sang hành hạ cô bé. Sahar Gul bị thương tổn cả tinh thần lẫn thể xác và phải điều trị nhiều tuần lễ mới có thể hồi phục. Tuy nhiên, phải mất một thời gian dài cô bé mới có thể quên được cú sốc tinh thần này”.
Cảnh sát cho biết, trước khi bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm, Sahar Gul bị nhà chồng nhổ tóc và rút móng tay. Không những thế, họ còn dùng điếu thuốc cháy dở châm vào người Sahar Gul và lấy kìm rứt thịt cô bé. Các bác sĩ tại bệnh viện ở thủ đô Kabul đang cố gắng điều trị cho Sahar Gul, nhưng nhiều khả năng cô bé sẽ được đưa sang Ấn Độ điều trị tiếp.
Bộ trưởng Y tế Afghanistan Suraya Dalil nói: “Đây là một trong những vụ bạo hành phụ nữ tồi tệ nhất ở Afghanistan. Những kẻ thủ ác chắc chắn phải bị trừng phạt để làm gương”.
Hiện cảnh sát đã bắt giữ một số thành viên trong gia đình nhà chồng của Sahar Gul nhưng người chồng của cô đã kịp thoát thân.
Vụ việc trên lại làm dấy lên tình trạng bạo hành phụ nữ ở Afghanistan. Uỷ ban Nhân quyền độc lập Afghanistan đã xử phạt 1.026 vụ bạo hành phụ nữ chỉ trong quý II năm 2011, so với 2.700 trường hợp trong cả năm 2010. Theo số liệu thống kê từ báo cáo của tổ chức Oxfam hồi tháng 10, 87% phụ nữ Afghanistan từng bị áp bức về thể chất, tình dục, tinh thần và hôn nhân cưỡng ép.
Luật hôn nhân của Afghanistan quy định tuổi kết hôn của phụ nữ là 16, nhưng khoảng một nửa số phụ nữ nước này kết hôn dưới độ tuổi quy định. Và cho đến nay, phụ nữ Afghanistan vẫn phải đối mặt với các nguy cơ bắt cóc, cưỡng bức, hôn nhân cưỡng ép và bị bán như một món hàng, mặc dù nước này được cho là đã đạt được một số tiến bộ về quyền phụ nữ kể từ khi chế độ Taliban sụp đổ 10 năm trước.
Hồi tháng 11.2011, Liên Hợp Quốc cho biết một đạo luật đưa ra nhằm bảo vệ phụ nữ khỏi bạo lực ở Afghanistan đã được sử dụng để truy tố khoảng 100 trường hợp.
THUÝ TRINH
(Theo BBC)