BAOTAYNINH.VN trên Google News

Afghanistan đẩy lui một vụ tấn công của Taliban 

Cập nhật ngày: 31/07/2017 - 09:55

Cảnh sát trưởng tỉnh Ghazni, Mohammad Mustafa hôm 30.7 cho biết, lực lượng an ninh Afghanistan vừa đẩy lui một vụ tấn công của Taliban tại huyện Qarabagh, tỉnh Ghazni, buộc nhóm phiến quân phải bỏ trốn sau khi bỏ lại 20 thi thể.

Lực lượng an ninh Afghanistan trong một đấu súng với phiến quân Taliban. Ảnh: Timesofislamabad.

“Phiến quân Taliban tiến hành vụ tấn công phối hợp nhằm vào các chốt an ninh tại huyện Qarabagh vào đêm 29.7 làm bùng phát cuộc giao tranh dữ dội, kéo dài nhiều giờ cho đến sáng 30.7, với 20 tay súng bị tiêu diệt”, Mustafa trả lời phỏng vấn của hãng tin Tân Hoa xã.

Quan chức này cũng xác nhận cái chết của 2 cảnh sát và 6 người khác bị thương trong cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh và phiến quân Taliban. Ông khẳng định các tay súng đã bỏ chạy, và tình hình hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng an ninh Afghanistan. 

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, kể từ tháng 1.2009 đến nay, xung đột vũ trang tại Afghanistan đã khiến hơn 26.500 thường dân thiệt mạng và gần 49.000 người bị thương.

Trong khi đó, số liệu từ tổ chức giám sát SIGAR của Mỹ cho thấy, chỉ riêng trong năm 2016, tỷ lệ thương vong đối với lực lượng an ninh Afghanistan đã tăng 35% so với năm 2015, khi có tới 6.800 binh lính và cảnh sát thiệt mạng.

TRINH DƯƠNG

Theo THX