Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Afghanistan: Mỹ - NATO lại thảm sát dân thường
Thứ năm: 02:51 ngày 31/12/2009

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - 10 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tấn công của liên quân Mỹ - NATO hồi cuối tuần qua đều là dân thường, trong đó có 8 học sinh tuổi từ 12 – 14.

Biểu tình phản đối những cuộc không kích tàn sát dân thường của Mỹ - NATO tại Kabul ngày 30.12.2009. Ảnh: AP

Trong hơn 8 năm qua, mặc dù Mỹ và liên quân NATO có “công” lật đổ chế độ hà khắc Taliban, nhưng người dân Afghanistan vẫn oán thán các lực lượng quân sự nước ngoài khi họ liên tục trút bom đạn xuống đầu dân thường. Trước phản ứng mạnh mẽ của dư luận trong nước, cho dù muốn bênh vực cho “đồng minh”, chính quyền Tổng thống Hamid Karzai buộc phải mở những cuộc điều tra.

Hôm 30.12, Asadullah Wafa – trưởng phái đoàn tìm hiểu sự thật của Tổng thống Afghanistan – cho biết, 10 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ tấn công của liên quân Mỹ - NATO hồi cuối tuần qua vào một trường làng ở huyện Narang, tỉnh Kunar đều là dân thường, trong đó có 8 học sinh tuổi từ 12 – 14. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những báo cáo của NATO khẳng định, những người bị giết là các phần tử khủng bố Al-Qaeda và tàn quân Taliban.

Vào thời điểm này, việc dân thường bị giết là một vấn đề rất nhạy cảm, đặc biệt là khi Tổng thống Mỹ Barack Obama thay đổi chiến lược quân sự tại Afghanistan, đổ thêm 37.000 binh lính Mỹ - NATO vào quốc gia này. Có tin cho biết, hàng trăm người dân ở tỉnh Nangarhar, giáp với tỉnh Kunar, đã xuống đường biểu tình phản đối vụ thảm sát đẫm máu này.

“Tôi đã nói chuyện với Hiệu trưởng của ngôi trường làng ấy, ông ta đã cung cấp đầy đủ thông tin về những đứa trẻ bị giết. Học sinh thì không thể nào là Al-Qaeda, chúng là những đứa trẻ vô tội. Tôi đã báo cáo toàn bộ sự thật cho (tổng thống) Karzai” – ông Asadullah Wafa nói. Trưởng phái đoàn tìm hiểu sự thật cho biết thêm, dân làng đã yêu cầu phái đoàn gồm 10 quan chức chính phủ và nghị sĩ quốc hội, bằng mọi giá phải trừng phạt kẻ đã cung cấp tin tình báo sai lệch cho quân đội Mỹ - NATO.

Trước những cáo buộc khó có thể chối cãi này, Mỹ - NATO “hứa” sẽ điều tra kỹ càng hơn, nhưng không cho biết sẽ xử lý vụ việc như thế nào.

Hồi đầu tháng 12 này, các quan chức Afghanistan cũng cáo buộc Mỹ - NATO không kích, thảm sát 12 dân thường ở tỉnh Laghman province. Vụ việc hiện đang được tiến hành điều tra, nhưng lại có dấu hiệu sẽ bị cho “chìm xuồng”.

Theo số liệu thống kê gần đây nhất của Liên Hợp Quốc, chỉ trong 10 tháng năm 2009, đã có 2.021 dân thường bị giết trong vụ những đụng độ, đánh bom… Trong đó, 68% nạn nhân bị giết là do Taliban, gấp 3 lần số nạn nhân của Mỹ - NATO.

Đặng Hoàng Thái

(Theo AP/ Washington Post)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục