Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
70% người tham gia cuộc khảo sát nói rằng, sự bần cùng và thất nghiệp là những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột.

Hầu hết người dân Afghanistan đều thấy rằng, nguyên nhân chính dẫn đến cuộc chiến tranh tại đất nước của họ không phải do lực lượng tàn quân Taliban gây ra, mà chính là tình trạng nghèo nàn, thất nghiệp và một chính phủ mục nát.
Sau ba thập kỷ chìm trong khói lửa của chiến tranh, Afghanistan chỉ còn lại là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới và kém phát triển nhất thế giới. Không những thế nó còn là một trong những nước có tệ nạn tham nhũng lớn nhất thế giới. Tỷ lệ thất nghiệp chiếm 40% và hơn một nửa dân số nước này sống dưới mức sống tối thiểu. Tình trạng bất ổn trong nước lên đến đỉnh điểm vào cuối năm 2001, khi lực lượng quân sự Afghanistan do Mỹ yểm trợ lật đổ chính quyền Taliban, thời điểm mà bạo lực bùng phát ở mức cao nhất ở nước này.
![]() |
Tại thủ đô Kabul, nhiều trẻ em phải sống trong cảnh thiếu ăn và không được đến trường. Ảnh: RAWA. |
Đây là những đánh giá dựa theo kết quả khảo sát trên hơn 700 dân thường Afghanistan do tổ chức cứu tế Anh, Oxfam và một số tổ chức cứu trợ địa phương thực hiện. Báo cáo cho thấy 70% người tham gia cuộc khảo sát nói rằng, sự bần cùng và thất nghiệp là những nguyên nhân chính dẫn đến xung đột. Trong khi đó, gần một nửa số người được lấy ý kiến cho rằng tham nhũng và một chính phủ bất lực là những nguyên nhân chính khiến cuộc chiến kéo dài. Chỉ có 36% đổ lỗi cho Taliban trong cuộc chiến tranh của Afghanistan.
Bà Grace Ommer, người đứng đầu của Tổ chức Oxfam tại Afghanistan nhận định: “Người dân Afghanistan đã phải trải qua 30 năm trong nỗi khiếp sợ thường trực. Xã hội Afghanistan đã bị chiến tranh tàn phá. Việc phục hồi thiệt hại này không thể làm được trong một đêm. Mà phải mất một thời gian dài mới có thể hàn gắn những tổn thương về tâm lý của người dân Afghanistan, về xã hội và kinh tế của đất nước Afghanistan… Đây là điều cần giải quyết hơn là vấn đề quân sự của nước này”.
Hiện, có khoảng 110.000 binh lính nước ngoài đang hoạt động tại Afghanistan, trong đó số lính Mỹ lên đến 68.000 người, nhằm tìm cách dập tắt một lực lượng nổi dậy Taliban đang ngày càng mạnh hơn và bành trướng ra những khu vực vốn yên bình trước đây. Trước tình hình đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cân nhắc việc có nên tăng cường thêm 40.000 quân Mỹ đến Afghanistan hay không.
Thế nhưng, dân thường Afghanistan đã bất mãn với tốc độ phát triển chậm chạp của đất nước, tình trạng tham nhũng cố hữu và sự bất lực của lực lượng an ninh Afghanistan lẫn quốc tế trong việc ngăn chặn bạo lực.
Bất chấp hàng triệu đô la liên tục đổ vào đất nước này, cuộc sống của người dân Afghanistan vẫn không khá thêm được chút nào. Khoảng 90% chi tiêu của nước này dựa vào các khoản viện trợ.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)