Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tàn quân Taliban đã chiếm một huyện ở tỉnh Nuristan, đông bắc Afghanistan sau một cuộc đọ súng ngắn với cảnh sát địa phương.

![]() |
Tàn quân Taliban |
Lực lượng tàn quân Taliban đã chiếm một huyện ở tỉnh Nuristan, đông bắc Afghanistan sau một cuộc đọ súng ngắn với cảnh sát địa phương. Vụ việc cho thấy những trở ngại mà liên quân Mỹ- NATO và Afghanistan phải đối mặt trong nỗ lực bảo vệ an ninh tại khu vực mà tình trạng bạo lực ngày càng gia tăng.
Cảnh sát trưởng tỉnh Nuristan, Sham ul-Rahman Nuristani cho biết, khoảng 300 tay súng xông vào huyện miền núi Waygal, giáp biên giới Pakistan vào lúc rạng sáng 29.3, khiến cảnh sát địa phương phải bỏ chạy vì yếu thế. Không có lực lượng quân đội Mỹ- NATO nào trong khu vực vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
Lãnh đạo Hội đồng tỉnh Nuristan, ông Nimatullah Mazabyar cũng xác nhận, huyện Waygal với dân cư thưa thớt đã bị phiến quân Taliban kiểm soát.
Trong khi đó, người phát ngôn của chính quyền tỉnh Nuritan, Mohammad Zarin tuyên bố, quân đội chính phủ đang chuẩn bị phản công để chiếm lại huyện Waygal.
Theo người phát ngôn Taliban, Zabiullah Mujahid, các chiến binh Taliban đã chiếm huyện Waygal trước sự chống cự yếu ớt của quân đội chính phủ. Cờ của Taliban đã được kéo lên tại trung tâm huyện, 12 cảnh sát bị bắt giữ và bị tịch thu toàn bộ vũ khí.
Zabiullah Mujahid nhấn mạnh, thành công này chứng minh sự sai lầm trong những tuyên bố gần đây của tướng Mỹ David Petraeus, chỉ huy quân đội nước ngoài tại Afghanistan, cho rằng, lực lượng quân sự do NATO dẫn đầu sẽ chiến thắng Taliban và các lực lượng nổi dậy khác.
Tình trạng bạo lực gia tăng trong năm qua, khi lực lượng phiến quân do Taliban dẫn đầu đẩy mạnh hoạt động chống chính phủ và lực lượng ủng hộ phương Tây, giữa thời điểm quân đội nước ngoài dần dần chuyển giao trách nhiệm giữ gìn an ninh trong nước cho chính quyền Kabul.
Được biết, Mỹ bắt đầu rút dần quân đội khỏi Afghanistan vào tháng 7.2011 và sẽ chuyển giao toàn bộ trách nhiệm cho lực lượng an ninh và quân đội Afghanistan vào cuối năm 2014.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters)