Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Ai Cập: Người biểu tình đốt cờ Israel
Chủ nhật: 10:53 ngày 21/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Cảnh sát chống bạo động không can thiệp khi một người biểu tình leo lên nóc sứ quán kéo quốc kỳ Israel xuống đốt, và kéo quốc kỳ Ai Cập lên.

Hôm 21.8, chính phủ Ai Cập cố gắng hạ nhiệt trong mối quan hệ với Israel bằng cách huỷ quyết định triệu hồi đại sứ tại Tel Aiv về nước. Tuy nhiên, làn sóng chống Israel tại Ai Cập đang dâng cao khi một người biểu tình đã xông vào sứ quán Israel tại Cairo sáng 21.8.

Bất chấp việc chính quyền Cairo yêu cầu có câu trả lời và lời xin lỗi về vụ trực thăng chiến đấu Israel bắn chết 5 cảnh sát bảo vệ biên giới khi truy đuổi các tay súng Palestine, chính quyền Tel Aviv vẫn chỉ tuyên bố “rất lấy làm tiếc”. Thậm chí, các nhà lãnh đạo Israel còn chỉ trích chính phủ mới tại Ai Cập bất lực trong việc kiểm soát bán đảo Sinai, để cho các tay súng Palestine dễ dàng thâm nhập qua khu vực này vào miền Nam Israel, thực hiện các vụ tấn công khủng bố, làm 8 người chết. Ngay lập tức Ai Cập phản pháo, chính quyền Cairo cho rằng, Israel đã lơi lỏng trong việc thắt chặt an ninh biên giới lại còn chơi trò “đổ thừa”. Đêm 20.8, khi dư luận Ai Cập quá bức xúc, chính quyền Cairo cho biết sẽ triệu hồi đại sứ tại Tel Aviv về nước nhưng sau đó tuyên bố huỷ quyết định này vì cần phải giữ mối quan hệ bang giao giữa hai nước. Thay vào đó, chính quyền Cairo đã yêu cầu đại sứ Israel tại Cairo đến để phản đối.

Biểu tình trước sứ quán Israel tại Cairo. Ảnh: RIA Novosti

Trong khi đó, hàng ngàn người vẫn tụ tập trước sứ quán Israel tại Cairo biểu tình, đốt cờ Israel và yêu cầu chính phủ xem xét lại mối quan hệ với quốc gia Do Thái láng giềng. Cảnh sát chống bạo động được điều đến bảo vệ sứ quán nhưng không can thiệp khi một người biểu tình leo lên nóc sứ quán kéo quốc kỳ Israel xuống đốt, và kéo quốc kỳ Ai Cập lên.

Trước phản ứng của Cairo, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak đã yêu cầu quân đội mở một cuộc điều tra chung với phía Ai Cập nhằm tránh làm ảnh hưởng đến mối quan hệ ổn định giữa hai nước trong suốt hàng thập kỷ qua - kể từ khi ông Hosni Mubarak còn nắm quyền cho đến lúc bị lật đổ hồi tháng 2 năm nay. Hãng thông tấn Ai Cập MENA ra tuyên bố hoan nghênh việc Israel mời nước này tham gia điều tra chung nhằm xác định nguyên nhân “tai nạn” để tránh xảy ra những vụ việc tương tự. “Mặc dù việc Israel mời Ai Cập tham gia điều tra chung là một tín hiệu lạc quan, nhưng vẫn chưa tương xứng với mức độ nghiêm trọng của vụ việc và sự xúc phạm đối với chính phủ Ai Cập. Một khi Ai Cập vẫn kiên định giữ nguyên lập trường hoà bình với Israel, chính quyền Cairo phải cùng gánh vác và chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo vệ hoà bình” – Hãng thông tấn MENA nhấn mạnh.

Đặng Hoàng Thái

(Theo RIA Novosti/Reuters)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh