BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ăn cắp quen tay 

Cập nhật ngày: 24/07/2022 - 14:31

BTNO - Mới đây, TAND huyện Châu Thành đưa ra xét xử Phan Hoàng Tuấn (sinh năm 1989, ngụ khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, TP. Tây Ninh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Phan Hoàng Tuấn trước toà.

Theo nội dung bản cáo trạng, vào khoảng 1 giờ ngày 12.2.2022, Tuấn đi xe ôm đến khu vực ấp Trà Sim, xã Ninh Điền, Châu Thành thì phát hiện nhà anh Tống Văn Thuận (SN 2002) không đóng cửa, trong phòng khách có dựng 1 xe mô tô nhãn hiệu Honda Winer X. Lẻn vào nhà, Tuấn thấy trên bàn kế bên có chìa khoá xe và 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 6 plus.

Tuấn lấy điện thoại, lấy chìa khoá mở xe và điều khiển xe đến khu vực cầu Gò Chai, xã Long Vĩnh dừng lại và mở cốp xe phát hiện 1 ví da không có tiền, chỉ có một số giấy tờ tuỳ thân.

Sợ điện thoại có định vị, nên Tuấn vứt ví và điện thoại xuống sông và tiếp tục điều khiển xe đến nhà Huỳnh Phú Quốc (SN 1983, ngụ ấp Long Hải, xã Trường Tây, thị xã Hoà Thành) để cất giấu.

Sau đó Tuấn đi xe taxi đến khu vực cầu Quan TP. Tây Ninh gọi điện cho bạn gái là Trương Kim Anh (SN 1991, ngụ huyện Vĩnh Lộc, Bạc Liêu đang tạm trú tại nhà trọ thuộc ấp Nam Bến Sỏi, xã Thành Long) đến chở Tuấn tới chỗ bạn gái đang ở trọ để ngủ.

Đến 6 giờ sáng 12.2.2022, Tuấn mượn xe mô tô của Kim Anh đi đến nhà Quốc gửi và lấy chiếc xe Honda trộm được đi tiêu thụ. Khi đến khu vực ấp Long Hải, xã Trường Tây thì bị phát hiện.

Cùng ngày, Công an Châu Thành thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Hoàng Tuấn. Qua quá trình điều tra, Tuấn thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và khai thêm đã thực hiện 2 vụ trộm cắp khác trên địa bàn xã Thành Long, Châu Thành, tổng giá trị tài sản trộm cắp là 55.367.000 đồng.

Ngày 18.11.2010, Tuấn đã bị TAND TP. Tây Ninh xử phạt 2 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”; Ngày 31.3.2011, Tuấn tiếp tục bị TAND TP. Tây Ninh xử phạt 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, đến ngày 9.12.2016, TAND TP. Tây Ninh xử phạt Tuấn 5 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Với tội danh trên, TAND Châu Thành tuyên phạt Phan Hoàng Tuấn 5 năm tù giam.

Hà Quang