Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tên lửa Astra sẽ được trang bị cho những máy bay chiến đấu như Su-30 MKI, MiG-29 và chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas.

Các nguồn tin từ Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) cho biết, lúc 10 giờ 32 phút sáng 21.5 nước này đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo không đối không Astra từ bãi phóng ở Chandipur, bang miền Tây Orissa.
Tên lửa Astra, sử dụng chất nổ đẩy dạng rắn, có thể mang một đầu đạn thông thường nặng 15kg. Tên lửa này có chiều dài 3,8m và có đường kính 178 mm với trọng lượng tổng thể 160 kg. Đây là tên lửa nhỏ nhất do DRDO phát triển, cả về mặt kích thước và trọng lượng.
![]() |
Tên lửa Astra có khả năng đánh chặn và tiêu diệt những mục tiêu di động bay với vận tốc siêu thanh ở tầm bắn 20km- 80 km.
Theo nguồn tin trên, sau khi trải qua cuộc thử nghiệm cuối cùng, tên lửa Astra sẽ được trang bị cho những máy bay chiến đấu như Su-30 MKI, MiG-29 và chiến đấu cơ hạng nhẹ Tejas.
Các quan chức DRDO cho biết, họ sẽ phát triển thêm các loại tên lửa tương tự của Mỹ, Nga và Pháp.
Vụ phóng thử tên lửa Astra đã bị thất bại trong ngày đầu tiên hôm 20.5 do không đáp ứng được những tiêu chuẩn cần thiết, tuy nhiên, lần phóng thử thứ hai đã thành công.
Theo kế hoạch, DRDO sẽ tiến hành thêm đợt phóng thử tên lửa Astra thứ ba trong ngày 22.5.
TRINH DƯƠNG
(Theo THX)