Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các sân bay Ấn Độ được đặt trong tình trạng báo động sau khi cơ quan tình báo nhận được thông tin cho rằng, các phần tử liên quan đến Al Qaeda đang âm mưu cướp một máy bay.

![]() |
Binh lính kiểm tra các phương tiện vào sân bay Mumbai ngày 22.1.2010. Ảnh: Reuters |
Các sân bay Ấn Độ hôm 22.1 được đặt trong tình trạng báo động sau khi cơ quan tình báo nhận được thông tin cho rằng, các phần tử liên quan đến Al Qaeda đang âm mưu cướp một máy bay.
Vụ tấn công này, nếu xảy ra, sẽ là âm mưu khủng bố lớn đầu tiên nhằm vào Ấn Độ kể từ khi 10 phần tử Hồi giáo cực đoan điên cuồng tấn công nhiều nơi ở thành phố Mumbai trong 3 ngày hồi tháng 11.2008, làm 166 người thiệt mạng.
The Indian Express cho biết, các quan chức tình báo đã phát hiện một nhóm phiến quân có liên quan với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (có trụ sở tại Pakistan), đang âm mưu cướp một máy bay của hãng Air India hoặc Indian Airlines xuất phát từ một nước Nam Á láng giềng.
U.K. Bansal, một quan chức cấp cao của Bộ Nội vụ cho biết, an ninh đã được thắt chặt tại tất cả sân bay và hành khách được yêu cầu kiểm tra bằng máy quét an ninh gắt gao hơn. Theo lệnh báo động, những chuyến bay đến hoặc xuất phát từ những nước láng giềng của Ấn Độ như Bangladesh, Bhutan, Myanmar, Nepal và Sri Lanka là những mục tiêu cụ thể.
Theo báo chí Ấn Độ, âm mưu không tặc này được phát hiện trong quá trình thẩm vấn Amjad Khwaja, một thủ lĩnh của nhóm cực đoan Harkat-ul-Jihad-al-Islami có liên quan đến nhiều vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ. Khwaja bị bắt tại thành phố Chennai ở nam Ấn Độ tuần trước.
Báo động khủng bố xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Gates cảnh báo, một nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda đang tìm cách kích động một cuộc chiến tranh mới giữa Ấn Độ và Pakistan.
Hai quốc gia láng giềng có vũ trang hạt nhân này từng đối đầu nhau trong ba cuộc chiến và nỗ lực giải quyết tranh chấp khu vực Kashmir kéo dài suốt nhiều năm.
THUÝ TRINH
(Theo AP)