Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ấn Độ lên kế hoạch phóng trung bình 10 vệ tinh/năm để đáp ứng yêu cầu về những ứng dụng công nghệ, khoa học.

Hãng thông tấn IANS của Ấn Độ hôm 31.3 dẫn lời chủ tịch Tổ chức Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO), K. Radhakrishnan cho biết, Ấn Độ lên kế hoạch phóng trung bình 10 vệ tinh/năm để đáp ứng yêu cầu về những ứng dụng công nghệ, khoa học.
Gần đây Ấn Độ trở thành một trong số những quốc gia có tiềm năng nghiên cứu vũ trụ khi họ mạnh tay chi tiền cho công việc này.Chủ tịch K. Radhakrishnan nói: “Chúng tôi dự định phóng 10 vệ tinh mỗi năm, bắt đầu từ năm tài chính 2010-2011 (bắt đầu từ 1.4). Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một loạt vệ tinh và tên lửa đang tại các bệ phóng”.
![]() |
Trong 40 năm qua, Ấn Độ đã phóng hơn 50 vệ tinh phục vụ ngành thông tin di động, quan sát khí tượng và cảnh báo thảm hoạ. Tuy nhiên, năm 2009 ISRO chỉ phóng 3 vệ tinh Oceansat-2, Risat-2 và Anusat thay vì 5 vệ tinh theo kế hoạch.
Vào giữa tháng 4.2010, theo kế hoạch ban đầu của cơ quan không gian Ấn Độ, nước này sẽ phóng tên lửa GSLV-D3 sẽ đưa vệ tinh GSAT-4 nặng 2.2 tấn lên quỹ đạo.
“Đầu tháng 5.2010, chúng tôi dự định phóng tên lửa PSLV-C15 mang vệ tinh Cartosat-2B, một vệ tinh Algeria, và 2 vệ tinh nhỏ: Youthsat từ Canada và Studsat của Đại học Karnataka" – ông K. Radhakrishnan nói.
Ngoài ra, ISRO cũng đang xúc tiến kế hoạch phóng các vệ tinh do thám Resourcesat-2, Risat-1 và Mega-Tropiques cùng 3 vệ tinh thông tin liên lạc trong năm sau.
TÙNG LÂM
(Theo RIA Novosti)
