Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

An ninh trật tự trong tỉnh  

Cập nhật ngày: 30/12/2019 - 14:56

BTNO - Tin tức về tình hình an ninh trật tự trong tỉnh những ngày qua.

* Vào lúc 4 giờ 30 phút ngày 29.12.2019 trên tuyến Quốc lộ 22B (khu vực ấp Cẩm Giang, huyện Gò Dầu), Tổ Tuần tra kiểm soát thuộc trạm Cảnh sát giao thông Trảng Bàng phát hiện 1 xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển xe đã vứt bỏ túi nhựa trên xe chạy thoát thân.

Qua kiểm tra, túi nhựa trên chứa 350 gói thuốc lá ngoại. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao toàn bộ tang vật cho Công an huyện Gò Dầu tiếp tục điều tra làm rõ.

Tiếp đó, khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ngã tư Thanh Điền, thuộc Quốc lộ 22B, tổ tuần tra Công an tỉnh phát hiện xe buýt biển số 70B-016.73 lưu thông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra, phát hiện 5 bao đường cát (loại 50kg/bao), 6 thùng nướt ngọt hiệu RedBull, tài xế xe buýt không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ số hàng trên và chuyển giao vụ việc cho Công an xã Thanh Điền xử lý.

Hà Thủy

* Công an phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh vừa bắt quả tang 10 người đang tổ chức đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại một quán cà phê ở khu phố Ninh Nghĩa. Tang vật thu giữ trên 10.000.000 đồng, 11 điện thoại di động, 5 xe máy các loại.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Công an phường.

Qua điều tra ban đầu xác định đối tượng Phạm Trường Sanh (sinh năm 1992, ngụ khu phố Ninh Nghĩa) đứng ra tổ chức đánh bạc vào những lúc tranh thủ khách vào quán cà phê của mình để uống nước. Sanh dùng điện thoại của mình tải phần mềm lắc bầu cua rồi đứng ra tổ chức cho khoảng 10 người đặt cược. Mỗi ván người chơi cược ăn thua từ 50 ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng.

Tấn Lực

* Tại khu vực Trung tâm thương mại Long Hoa (khu phố 2, thị trấn Hòa Thành), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ phối hợp với Công an thị Trấn Hòa Thành bắt quả tang đối tượng Lê Văn Phú, sinh năm 1998, ngụ ấp Đông Thành, xã Tân Đông, huyện Tân Châu vận chuyển 20 bịch pháo (dạng pháo bánh), có trọng lượng 6,6 kg.

Đối tượng Lê Văn Phú.

Lê Văn Phú khai nhận đến khu vực biên giới thuộc huyện Tân Châu tìm mua được số pháo trên với số tiền 4.600.000 đồng, sau đó đón xe buýt về huyện Hòa Thành để bán lại kiếm lời.

Tấn Lực

* TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt các bị cáo: Bùi Thị Anh Đào (27 tuổi) 24 tháng tù; Bùi Văn Minh Dương (25 tuổi, em ruột Đào) 18 tháng tù; Hồ Tấn Phong (27 tuổi) 9 tháng tù treo; Tô Quốc Anh (20 tuổi) và Nguyễn Văn Lĩnh (24 tuổi) cùng mức án 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Các bị cáo trước tòa.

Vào khoảng 13 giờ ngày 3.10.2019, bị cáo Anh Đào và anh Nguyễn Quốc Thái (24 tuổi) cùng làm việc tại Công ty CP.Việt Nam - Mộc Bài có xảy ra mâu thuẫn, anh Thái dùng tay đánh vào mặt Đào, Đào đưa tay trái lên đỡ nên trúng vào mu bàn tay gây ra vết thương bầm tụ máu dưới da.

Sau đó, Đào gọi điện cho em là Dương đến công ty chờ anh Thái tan ca ra về đánh trả thù. Trước khi đến công ty, Dương rủ thêm Tô Quốc Anh, Nguyễn Văn Lĩnh và Hồ Tấn Phong cùng đi đánh người.

Đến khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, anh Thái lấy xe mô tô ra cổng công ty thì bị Đào chặn lại để Dương dùng tua vít đâm 6 cái vào mặt, cổ, vai, hông và lưng anh Thái; còn Quốc Anh dùng đá xanh đánh vào mũi, Lĩnh và Phong dùng nón bảo hiểm đánh nhiều cái vào đầu và lưng anh Thái gây thương tích. Nạn nhân nằm viện điều trị với thương tích được xác định là 15%.

Ngoài án phạt tù, toà buộc cả 5 bị cáo phải bồi thường 35 triệu đồng chi phí điều trị thương tích cho anh Thái.

Hùng Dũng

* Đảng ủy, UBND xã Thanh Điền (huyện Châu Thành) vừa ra mắt mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm” trên địa bàn.

Ban điều hành gồm 15 thành viên, do bà Nguyễn Thị Hồng Phượng- Phó Chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, Trung tá Lê Văn Hạnh- Trưởng CA xã làm phó ban, Trưởng nhóm Zalo; các trưởng ấp, trưởng các đoàn thể xã là thành viên.

Ban điều hành Nhóm Zalo tuyên truyền phòng chống tội phạm xã Thanh Điền ra mắt.

Ngoài việc tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để người dân cảnh giác, chủ động phòng ngừa, nhóm Zalo còn tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm; khi phát hiện vụ việc có thể gửi thông tin, hình ảnh… qua Zalo để ngành chức năng ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Trong việc tham gia, các thành viên nhóm không được dùng ngôn ngữ kích động, không được quảng cáo bán hàng, không đăng những thông tin chưa xác thực và không đăng hình ảnh có tính chất đồi trụy, bạo lực liên quan đến cá nhân người khác. Những thông tin tố giác tội phạm phải liên hệ với CA để cung cấp, nhằm bảo đảm tính bí mật, an toàn.

Hà Quang

* Cơ quan Cảnh sát điều tra CA huyện Dương Minh Châu cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Vương (sinh năm 1999, ngụ ấp Ninh Phú, xã Bàu Năng) và Trần Thành Tấn (sinh năm 1996), Bùi Văn Hậu (sinh năm 1998, cùng ngụ ấp Bình Linh, xã Chà Là) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Bùi Văn Hậu và Trần Thành Tấn.

Ngày 22.12, tại ấp Bình Linh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CA Dương Minh Châu bắt quả tang Tấn mua bán trái phép ma tuý; tang vật thu giữ gồm 10 bịch ma túy, 2 bộ  dụng cụ sử dụng ma túy, 1.720.000 đồng, 1 xe mô tô.

Qua điều tra xác định Tấn làm công nhân cho một công ty trên địa bàn huyện và bị nghiện ma túy. Nguồn ma túy trên Tấn mua ở huyện Củ Chi, TP.HCM với số tiền từ 5 triệu - 12 triệu đồng rồi đem về phòng trọ phân ra từng bịch nhỏ để bán lẻ ma túy cho các đối tượng nghiện khác trên địa bàn với số tiền từ 2 triệu đến 5 triệu đồng. Mở rộng điều tra, CA Dương Minh Châu bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Hậu, đồng phạm với Trần Thành Tấn.

Trước đó, CA Dương Minh Châu cũng bắt quả tang Nguyễn Minh Vương bán ma túy cho người nghiện. Vương khai mua ma túy ở khu vực huyện Hòa Thành với giá từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, sau đó đem về nhà để sử dụng và phân nhỏ bán kiếm lời với giá mỗi bịch từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng.

 Tấn Lực

* CATP.Tây Ninh cho biết vừa bắt khẩn cấp đối tượng Võ Mỹ Đậm (SN 2001, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, trong lúc tuần tra, tại một con hẻm trên đường 30.4 thuộc khu phố 1, phường 3, đội Cảnh sát hình sự CATP nghe tiếng một phụ nữ tri hô cướp liền đuổi theo. Khi tới gần BVĐK Tây Ninh, các đối tượng chia nhau bỏ chạy để đánh lạc hướng lực lượng đuổi bắt.

Đối tượng Võ Mỹ Đậm tại cơ quan CA.

Đối tượng Đậm trốn vào BVĐK Tây Ninh thì bị lực lượng chức năng khống chế bắt được cùng tang vật gồm 1 túi xách, bên trong có trên 2 triệu đồng, 1 thẻ bảo hiểm y tế và một số đồ vật khác.

Tại cơ quan CA, Đậm khai nhận do không đủ tiền tiêu xài nên thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Hiện vụ việc đang được CATP tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thủy - Thảo Trang

* Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 27.12, tại một tiệm Internet trên địa bàn ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông, CA huyện Tân Châu bắt quả tang Phạm Văn Luân (sn 1999, ngụ ấp Thạnh Quới, xã Thạnh Đông) bán ma tuý cho người nghiện, thu giữ tang vật gồm 1 bịch ma tuý có trọng lượng 0,08 gam, 2 triệu đồng, 6 điện thoại di động...

Đối tượng Phạm Văn Luân.

Tại cơ quan điều tra, Luân khai nhận nghiện ma tuý. Do không có việc làm nên Luân thường tụ tập những người nghiện khác hoặc dụ dỗ một số thanh thiếu niên là học sinh mê chơi game đến sử dụng và mua bán trái phép chất ma tuý.

Nguồn ma tuý Luân mua lại của một người đàn ông ở huyện Tân Biên với giá từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, sau đó phân nhỏ bán kiếm lời và sử dụng cho bản thân.

Khách hàng của Luân là người nghiện quen biết, khi cần ma tuý thì liên lạc, Luân sẽ giao ma tuý ở những đoạn đường vắng người hay ở các tiệm Internet trên địa bàn xã.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

T.N