Thể thao   Thể thao

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ánh Viên vào chung kết hai nội dung đầu tiên tại SEA Games 30 

Cập nhật ngày: 04/12/2019 - 15:01

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên nhanh nhất nội dung 200m hỗn hợp nữ và đứng thứ tư 200m bướm ở vòng loại.

Sáng 4/12, các VĐV bơi xuất quân tại SEA Games. Ánh Viên đăng ký tranh tài ở hai nội dung trong ngày thi đấu đầu tiên. Ở vòng loại nội dung sở trường 200m hỗn hợp, kình ngư người Cần Thơ về nhất với thành tích 2 phút 18 giây 20. Võ Thị Mỹ Tiên cũng thi nội dung này nhưng chỉ đạt thành tích 2 phút 24 giây 63 và bị loại.

Ở nội dung 200m bướm, Ánh Viên đạt 2 phút 15 giây 41, đứng thứ tư chung cuộc trong các VĐV vào chung kết. Lê Thị Mỹ Thảo đứng thứ ba với thành tích 2 phút 13 giây 59. VĐV Singapore Quah Jing Wen, người giành HC vàng nội dung này tại SEA Games 2017, về thứ hai với thành tích 2 phút 12 giây 57. VĐV chủ nhà Rule Remedy Alexis về nhất, đạt 2 phút 11 giây 91.

Ánh Viên trong phần thi vòng loại 200m hỗn hợp nữ sáng 4/12. Ảnh: Quang Huy.

Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng ra quân trong sáng nay, ở vòng loại 400m tự do nam. Huy Hoàng về nhất với thành tích 3 phút 55 giây 21, nhỉnh hơn HC vàng SEA Games 2017 Sim Welson (3 phút 57 giây 24). Kim Sơn, người giành HC đồng nội dung này hai năm trước, về thứ bảy với thành tích 4 phút 1 giây 44.

Ở nội dung 100m ếch, Việt Nam có Phạm Thành Bảo và Lê Thành Được thi. Thanh Bảo đạt 1 phút 3 giây 58, vào chung kết. Thành Được bị loại với thành tích 1 phút 6 giây 41.

Lê Nguyễn Paul đạt thành tích 57 giây 21, đứng thứ tư vòng loại 100m ngửa. Ở SEA Games 2017, Paul từng giành bốn HC Đồng nhưng trong số đó không có nội dung 100m ngửa.

Nguyễn Diệp Phương Trâm cũng giành vé vào chung kết nội dung 100m tự do. Cô đứng thứ bảy với thành tích 58 giây 81.

Nguồn VNE (từ New Clark City)