BAOTAYNINH.VN trên Google News

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. 

Cập nhật ngày: 14/06/2020 - 06:08

Sau một ngày vào biển Đông, rạng sáng 13/6, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão đầu tiên của năm 2020.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, tâm bão mang tên Nuri lúc 7h sáng nay cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390 km về phía đông đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh thêm. Sức gió mạnh nhất 75 km/h, cấp 8, giật tăng hai cấp. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Bão Nuri sẽ không đổ bộ vào đất liền Việt Nam. NCHMF

Đến 7h ngày 14/6, tâm bão ở trên bờ biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh 90 km/h, cấp 8-9, giật cấp 12. Như vậy so với dự báo hôm qua, bão đã đi chếch xuống Trung Quốc, không vào Hong Kong.

Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5,5 m, biển động rất mạnh.

Đài khí tượng Hong Kong, Nhật Bản, TSR (Đại học London, Anh) cũng nhận định bão Nuri sẽ mạnh lên cấp 8-9, giật cấp 12 và đổ bộ vào tỉnh Quang Đông vào ngày 14/6, chứ không vào Hong Kong như nhận định ban đầu.

Chuyên gia khí tượng nhận định, bão ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, nhưng khi vào Biển Đông sẽ tạo ra một dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ, gây mưa cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 13/6 tới 15/6. Tâm mưa sẽ là vùng núi Bắc Bộ, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Mùa mưa bão năm nay xuất hiện muộn so với trung bình nhiều năm khoảng một tháng. Dự báo của cơ quan khí tượng Việt Nam, Niển Đông có thể xuất hiện 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, một nửa số đó ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Bão mạnh tập trung ở Trung và Nam Bộ trong những tháng cuối năm 2020.

Nguồn VNE