Thể thao   Thể thao

BAOTAYNINH.VN trên Google News

ASIAD ngày 30/8: Đoàn Việt Nam giành thêm 3 Huy chương Đồng 

Cập nhật ngày: 31/08/2018 - 13:19

Trong ngày thi đấu thứ 13 ASIAD 2018 (30/8), các VĐV Việt Nam giành thêm được 3 HCĐ.

Cụ thể, võ sĩ Nguyễn Thị Lan giành được HCĐ môn Kurash. Ở nội dung nhảy 3 bước nữ, VĐV Vũ Tj Mến giành HCĐ. Tấm HCĐ thứ 3 thuộc về đội chạy tiếp sức nữ 4x100 m.
--------------------------
Điền kinh

20h42': Chạy tiếp sức 4x100 m nữ, các VĐV Việt Nam giành HCĐ.

20h21': Chạy 5.000 m nam: VĐV Nguyễn Văn Lai chỉ về đích thứ 7 với 14 phút 56 giây.

19h58: Nhảy 3 bước nữ: VĐV Vũ Thị Mến đạt thành tích 13m93, giành HCĐ.

19h26’: Thi chung kết chạy 1.500 m nữ, VĐV Nguyễn Thị Oanh về đích thứ 4. Đáng tiếc!

Cầu mây nữ

18h56’:  ĐT nữ Việt Nam đã giành 2 chiến thắng liên tiếp  ở vòng bảng, lần lượt trước ĐT Malaysia (2-0) và ĐT Nhật Bản (2-1), qua đó giành vé vào trận bán kết với ĐT cầu mây nữ Indonesia.

Kurash (giống môn vật)

18h36’: Trong trận bán kết hạng dưới 78 kg nữ, VĐV Nguyễn Thị Lan giành được HCĐ sau khi thua VĐV Mông Cổ trận bán kết.

Canoeing

16h11’ chung kết canoeing 500 m đôi nữ: Trương Thị Phương và Nguyễn Thị Ngân của Việt Nam cán đích với thành tích 2 phút, 10 giây 01, chỉ đứng thứ 6/9 cặp VĐV tham gia.
---------------------------------
HỌP BÁO: Thể thao Việt Nam hoàn thành mục tiêu huy chương ASIAD

Sáng 30/8 tại Indonesia, Đoàn TTVN dự ASIAD 2018 tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để trao đổi về những thông tin xoay quanh tình hình thi đấu của các VĐV sau 12 ngày tranh tài (19-28/9).

Ông Trần Đức Phấn phát biểu với báo chí trong họp báo sáng nay, 30/8.

Theo VOV, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng Đoàn TTVN dự ASIAD 2018 cho hay mục tiêu lớn nhất của TTVN ở Á vận hội lần này là có 1 HCV ở môn Olympic. Tới nay chúng ta đã có 2 tấm HCV ở các môn thể thao Olympic là điền kinh và rowing.

Với 4 HCV đã giành được, Đoàn TTVN đã hoàn thành mục tiêu đề ra ở ASIAD 2018. Ngoài ra, việc Olympic Việt Nam lần đầu tiên vào bán kết môn bóng đá nam ASIAD và sắp chơi trận tranh HCĐ là thành tích nổi bật.

----------
Sau ngày 29/8 thi đấu khá thành công với 2 HCV, 4 HCB do các võ sĩ Pencak Silat giành được, đưa Đoàn TTVN tạm xếp hạng 13 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD, hôm nay (30/8), các VĐV Việt Nam tiếp tục tranh tài.

Bóng bàn:

12h39’: Vòng 1/64 nội dung đơn nam, tay vợt Nguyễn Đức Tuân đã giành chiến thắng 4-3 trước Hamie Mohamad của Lebanon, Nguyễn Anh Tú giành chiến thắng Albalooshi Abdulla của UAE.

Vòng 1/64 nội dung đơn nữ: Nguyễn Khoa Diệu Khánh thắng Khoury Malak (Lebanon) 4-1. Nhưng sau đó, Diệu Khanh lại thất bại khi đấu với đối thủ Trung Quốc, Chen Meng ở vòng 1/16.

Trước đó, các võ sĩ Judo thi đấu không thành công.

Vũ Thị Mến sẽ tranh tài nội dung nhảy 3 bước nữ. Ảnh: Thanh niên

Trong ngày 30/8, với nội dung chung kết, các VĐV điền kinh thi đấu nhảy 3 bước nữ (Vũ Thị Mến), chạy 1.500 m nữ (Nguyễn Thị Oanh), chạy 5.000 m nam (Nguyễn Văn Lai). Các VĐV nữ (có Lê Tú Chinh) thi đấu 2 nội dung 4x100 m tiếp sức nữ và 4x400 m nữ…

Cũng ở nội dung chung kết, VĐV Việt Nam tham gia nội dung thuyền đôi (canoeing) nữ.

Ở vòng loại cầu mây 4 người, đội nam Việt Nam thi đấu với đội Iran và Singapore; đội nữ thi đấu với Malaysia và Nhật Bản.

Niềm hy vọng giành huy chương trong ngày 30/8 của Thể thao Việt Nam hướng về môn điền kinh.

Vào lúc 18h30’, nhà vô địch SEA Games nhảy 3 bước Vũ Thị Mến bước vào tranh tài. Tại SEA Games 29, thành tích HCV của Vũ Thị Mến là 14m15.

Kỷ lục ASIAD ở nội dung nhảy 3 bước nữ hiện nằm trong tay của VĐV Xia Limei (Trung Quốc) lập được tại Á vận hội  Qatar 2006 với thành tích 14m37.

Cũng ở môn điền kinh, các nữ VĐV vô địch và phá kỷ lục SEA Games các nội dung tiếp sức 4x100 m và 4x400 m cũng đang khát khao giành thành tích tại ASIAD mặc dù niềm hy vọng Lê Tú Chinh thi đấu không thành công trước đó.

Trong ngày 29/8, với việc giành thêm 2 HCV  nội dung Pencak Silat, Đoàn Thể thao Việt Nam đã áp sát hoàn thành chỉ tiêu đề ra là giành ít nhất từ 3-5 HCV tại Á vận hội 2018.

Bốn HCV mà các VĐV Việt Nam đã giành được gồm:

- HCV đua thuyền nhẹ (Rowing) nữ 4 người (Tạ Thanh Huyền, Lương Thị Thảo, Hồ Thị Ly, Phạm Thị Huệ) với thành tích 7 phút 01 giây 11 (ngày 23/8);

- HCV nhảy xa nữ do Bùi Thị Thu Thảo giành được với thành tích 6m55 ( ngày 27/8);

- HVC Pencak Silat hạng 90-95 kg do võ sĩ Nguyễn Văn Trí và HCV Pencak Silat hạng 70-75 kg do võ sĩ Trần Đình Nam giành được (ngày 29/8).

Với Đội tuyển Olympic bóng đá nam, việc thầy trò HLV Park Hang-seo vào đến trận tranh HCĐ là đã vượt xa chỉ tiêu đề ra (qua vòng bảng).

Tính đến trưa ngày thi đấu thứ 12 (ngày 30/8) ASIAD 2018, Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ 13 trên bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 15 HCB, 13 HCĐ.

Nguồn Chinhphu