Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Phái đoàn AU đến Libya đàm phán với Tổng thống Muammar Gaddafi ở Tripoli và lực lượng nổi dậy ở Benghazi.

Nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Libya, Liên minh châu Phi (AU) vừa thành lập một phái đoàn hoà giải do Tổng thống Mauritania Mohamed Ould Abdel Aziz đứng đầu, và thành viên là các nhà lãnh đạo Mali, Uganda, Nam Phi và CHDC Congo.
Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma cho biết, được sự đồng ý của khối quân sự NATO, phái đoàn này sẽ đến Libya đàm phán với Tổng thống Muammar Gaddafi ở Tripoli và lực lượng nổi dậy ở Benghazi. Mục tiêu của AU là kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, đề ra một lộ trình chuyển tiếp để tiến hành những bước đi cần thiết trước khi hai bên tham chiến ngồi vào bàn đàm phán tiến tới cải cách chính trị, xoá bỏ những bất đồng. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích phương Tây, AU khó đạt được mục tiêu đề ra, thậm chí họ có thể còn làm lợi cho ông Gaddafi.
![]() |
Một tay súng nổi dậy nghỉ ngơi ngay trên tháp pháo xe tăng quân đội chính phủ bị phá huỷ ở ngoại ô Ajdabiya. Ảnh: AP |
Trong khi đó, giao tranh giữa quân đội chính phủ Gaddafi và lực lượng nổi dậy vẫn diễn ra ác liệt ở Ajdabiya. Phe nổi dậy cho biết, lính bắn tỉa của quân chính phủ giả dạng dân thường chiếm lĩnh các điểm cao gây thương vong cho quân nổi dậy.
Sau hai lần không kích lầm vào quân nổi dậy, NATO bắt đầu “sửa sai” bằng cách liên tục bắn phá vào quân chính phủ ở Misrata và Brega. Có tin cho biết, máy bay chiến đấu Tornado GR4 của Anh được trang bị tên lửa chống tăng và bom dẫn đường laser Paveway IV đã phá huỷ ít nhất 17 xe tăng của của lực lượng trung thành với Tổng thống Gaddafi. Những cuộc không kích này đã góp phần làm giảm đà tiến của quân đội chính phủ. Tuy nhiên, NATO cũng đã chặn một máy bay tiêm kích MiG-23 của phe nổi dậy cất cánh từ sân bay Benina, gần thành phố Benghazi.
Ngoài ra, Thứ trưởng Ngoại giao Libya Khaled Kaaim cũng thông báo, quân chính phủ bắn hạ hai máy bay trực thăng của quân nổi dậy vi phạm vùng cấm bay tại Brega.
Đặng Hoàng Thái
(Theo Reuters/Al Jazeera)