BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bà chủ hụi “ma” ra toà lãnh án

Cập nhật ngày: 11/06/2011 - 12:04

(ảnh minh hoạ)

Vừa qua, TAND huyện Hoà Thành mở phiên toà xét xử, tuyên phạt bị cáo Tống Thị Nhung mức án 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài án tù, toà còn buộc bị cáo phải bồi thường tổng cộng số tiền 395.445.000 đồng cho 47 bị hại.

Trước đó, ngày 12.4.2010, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoà Thành ra quyết định khởi tố bị can đối với Tống Thị Nhung (ngụ ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, Hoà Thành) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2001, Nhung bắt đầu làm thảo hụi để hưởng tiền “cò”. Mỗi chân hụi từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng. Trong quá trình làm thảo hụi, có nhiều hụi viên “hốt rồi không chịu đóng” khiến bà chủ hụi phải nhiều phen lao đao vì thiếu tiền chi trả cho các hụi viên. Bí thế, Nhung tiếp tục “khui” những dây hụi mới rủ rê các “tay em” tham gia ngày càng nhiều hơn, mỗi chân hụi từ 50.000 đồng đến 1 triệu đồng theo định kỳ hàng tuần, nửa tháng, tháng. Mỗi dây hụi có từ 17 đến 35 người tham gia. Xoay xở mãi mà số tiền nợ hụi ngày càng chồng chất kéo dài dẫn đến bà chủ hụi mất khả năng chi trả.

Trong cảnh nợ nần vô phương trả, Nhung bị các hụi viên phản ứng dữ dội. Đã lỡ “nợ chồng nợ” nên tháng 8.2007, Nhung tiếp tục “gầy” thêm những dây hụi mới theo định kỳ hằng tháng và tự động đưa vào danh sách những hụi viên “ma” để bà chủ thảo thừa cơ hội kêu giá cao tự “hốt” thanh toán nợ của những dây hụi trước đó. Tháng 4.2009, Nhung tuyên bố vỡ nợ. Bức xúc vì trắng tay, nhiều người gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Qua điều tra xác minh, cơ quan công an đã xác định Nhung có hành vi chiếm đoạt số tiền lớn thông qua nhiều dây hụi “ma” và tự ý “hốt” hụi của những người tham gia. Ngày 20.4.2010, Nhung bị Công an Hoà Thành tạm giam. Tại cơ quan công an, Nhung đã thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 392.653.000 đồng của 65 hụi viên thông qua 9 dây hụi trong đó có nhiều dây hụi “ma”. Ngoài ra, Nhung còn nợ các hụi viên khi mãn hụi với số tiền gần 500 triệu đồng. Với chiêu thức phô trương nhằm tạo uy tín để “rủ hụi”, Nhung còn làm chủ cho vay để hưởng huê hồng từ nguồn tiền vay của người khác. Tổng số tiền Nhung vay của 19 chủ nợ là 397 triệu đồng, 20 chỉ vàng 24K, hiện có 9 người nợ tiền vay của Nhung với số tiền 248.440.000 triệu đồng. Để tạo thêm vốn “bù qua đắp lại”, Nhung còn nhờ người khác bảo lãnh mình chơi thêm nhiều chân hụi lớn. Nhưng sau khi đã “hốt”, Nhung chỉ hẹn mà không đóng nên nợ hai chủ hụi số tiền 93 triệu đồng.

Đối với những người Nhung nợ tiền hụi, tiền vay và người khác nợ tiền hụi của Nhung, VKSND huyện Hoà Thành có Công văn số 321 ngày 30.11.2010 đề nghị TAND huyện Hoà Thành giải quyết bằng vụ kiện dân sự. Cơ quan điều tra đã tiến hành kê biên tài sản của Tống Thị Nhung gồm 1 phần đất tại ấp Long Yên, xã Long Thành Nam.

GIA MINH