Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thiệt hại có thực và có thể sẽ gây ảnh hưởng lâu dài chính là cái chết của hàng loạt các quan chức đứng đầu các cơ quan an ninh – quốc phòng, lực lượng vũ trang Ba Lan…

Cho đến bây giờ, người dân Ba Lan vẫn còn bàng hoàng sau cái chết của Tổng thống Lech Kaczynski cùng 96 người trên chuyến bay tử thần hôm 10.4. Hàng ngàn người tụ tập trước dinh Tổng thống ở Warsaw để chờ đợi thi hài ông Lech Kaczynski được đưa từ Nga về nước hôm 11.4.
![]() |
Hàng ngàn người tụ tập trước dinh Tổng thống Ba Lan để tưởng niệm ông Lech Kaczynski cùng các nạn nhân trong việc rơi máy bay ngày 10.4. Ảnh: Getty |
Chiếc Tupolev Tu-154 bốc cháy ở Smolensk gây ra cái chết của Tổng thống Lech Kaczynski cùng phu nhân, Phó Chủ tịch quốc hội, thứ trưởng Ngoại giao và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước… đã trở thành một trận địa chấn. Theo các nhà phân tích, mất mát này rất lớn nhưng không gây ảnh hưởng nhiều đến tình hình chính trị tại Ba Lan vì vẫn còn chính phủ do Thủ tướng Donald Tusk điều hành. Thiệt hại có thực và có thể sẽ gây ảnh hưởng lâu dài chính là cái chết của hàng loạt các quan chức đứng đầu các cơ quan an ninh – quốc phòng, lực lượng vũ trang Ba Lan như Thứ trưởng Quốc phòng Stanislaw Komorowski; Tổng Tham mưu trưởng quân đội, tướng Franciszek Gagor; Tư lệnh Lục quân, tướng Tadeusz Buk; Tư lệnh Hải quân, Phó đô đốc Andrzej Karweta; Tư lệnh lực lượng đặc biệt, tướng Wlodzimierz Potasinski; Tư lệnh Bộ chỉ huy tác chiến quân đội, tướng Bronislaw Kwiatkowski; Tư lệnh Không quân, tướng Andrzej Blasik; Tuyên uý dã chiến các lực lượng vũ trang, tướng Tadeusz Ploski. Gần như là hầu hết các bộ phận hợp thành lực lượng vũ trang Ba Lan đều rơi vào tình trạng rắn mất đầu sau tai nạn thảm khốc ngày 10.4.
Nếu không có chuyến bay tử thần, khả năng ông Lech Kaczynski sẽ tái ứng cử thêm một nhiệm kỳ khá mong manh vì trong các cuộc thăm dò khảo sát gần đây, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Ba Lan tụt giảm. Theo hiến pháp Ba Lan, cuộc bầu cử Tổng thống mới sẽ được tiến hành trong vòng 60 ngày. Gần như chắc chắn rằng, người đang tạm quyền Tổng thống, Chủ tịch quốc hội Bronislaw Komorowski sẽ giành chiến thắng khi “một mình một chợ”, không còn đối thủ. Cách đây 3 tuần, ứng cử viên nặng ký nhất, được dư luận ủng hộ nhiều nhất, Thủ tướng Donald Tusk đã tuyên bố không ra ứng cử.
Đ.H.T
(tổng hợp)