Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Cử tri Ba Lan bỏ phiếu bầu tổng thống mới thay cố Tổng thống Lech Kaczynski, người bị thiệt mạng cùng 96 hành khách trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra ngày 10.4.2010 tại Smolensk (Nga).

Hôm 20.6, các cử tri Ba Lan đã đi bỏ phiếu để bầu tổng thống mới thay cố Tổng thống Lech Kaczynski, người bị thiệt mạng cùng 96 hành khách trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra ngày 10.4.2010 tại Smolensk (Nga).
Có 10 ứng cử viên tham gia tranh cử Tổng thống Ba Lan lần này, trong đó có 2 ứng cử viên hàng đầu là cựu thủ tướng Jaroslaw Kaczynski - em trai song sinh của cố Tổng thống Lech Kaczynski và Chủ tịch Quốc hội kiêm quyền Tổng thống Ba Lan, Bronislaw Komorowski.
![]() |
|
Hàng triệu cử tri đi bỏ phiếu bầu tổng thống mới tại Ba Lan thay vị cố Tổng thống bị thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay hôm 10.4.2010. Ảnh: Getty |
Theo kết quả thăm dò ý kiến do Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội Ba Lan PBS DGA công bố chiều 18.6, ông Komorowski có thể giành được từ 41-51% số phiếu ủng hộ, trong khi Kaczynski được 29-35% số phiếu. Các ứng cử viên còn lại nhận được sự ủng hộ rất thấp. Giới quan sát nhận định Komorowski sẽ giành thắng lợi.
Theo quy định, nếu không có ứng cử viên nào giành được hơn 50% số phiếu ủng hộ trong vòng một thì vòng hai bầu cử sẽ được tiến hành vào ngày 4.7 tới.
Nhiều người Ba Lan lo ngại, tình hình chính trị sẽ lâm vào bế tắc nếu ông Kaczynski được bầu làm Tổng thống, họ cho rằng ông Komorowski sẽ là một tổng thống có quan điểm ôn hoà và ít đối đầu hơn.
Trong khi đó, ông Kaczynski nhận được sự ủng hộ của tầng lớp cử tri cao tuổi và thị dân ở các thành phố nhỏ; Komorowski có nhiều người hậu thuẫn thuộc lớp trẻ và sống ở đô thị lớn.
TÙNG LÂM
(Theo AFP)
