Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Chặng đường vẻ vang 75 năm truyền thống:

Bài 2: Dấu ấn của lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH 

Cập nhật ngày: 16/04/2021 - 18:55

BTNO - Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an tỉnh là lực lượng hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về ANTT trên các lĩnh vực: đăng ký quản lý nhân hộ khẩu, CMND/CCCD, quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, quản lý con dấu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tiến hành các biện pháp phòng ngừa giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở...

Cán bộ Đội Tàng thư CCCD tìm tra cứu hồ sơ qua dữ liệu lưu trữ 

Trách nhiệm và tận tâm

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về triển khai 2 dự án lớn của ngành là xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sản xuất, cấp, quản lý căn cướ công dân (CCCD) có gắn chip, lực lượng cảnh sát QLHC về TTXH nỗ lực sắp xếp công việc chuyên môn, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Văn Nước – Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cho biết, với sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng, lực lượng triển khai đánh số hồ sơ hộ khẩu lưu tại tàng thư Công an huyện, thị xã, thành phố; khẩn trương làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư; tập trung cập nhật số nhân khẩu tạm trú để phục vụ việc trả lời xác minh bằng phiếu điện tử.

Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã cơ bản hoàn thành, được tích hợp vào dữ liệu quốc gia về dân cư toàn quốc. Đối với tiến độ cấp con dấu phục vụ bầu cử ĐBQH khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, tổng số con dấu bầu cử trên toàn tỉnh là 2.294 dấu, Phòng đã hoàn chỉnh và lưu chiểu xong, khi có quyết định thành lập các tổ bầu cử sẽ phát hành con dấu cho các tổ, bảo đảm đúng tiến độ.

Đối với việc cấp CCCD có gắn chip, lực lượng đang gấp rút thực hiện, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu của Công an tỉnh đề ra trong giai đoạn 2 là 1.024.800 hồ sơ. Từ nay đến hết ngày 30.6.2021, lực lượng làm thẻ được tăng cường xuống các xã, phường, thị trấn; làm việc tất cả các ngày trong tuần, tiếp nhận hồ sơ cả buổi tối để đẩy nhanh số lượng thẻ được cấp.

Làm thẻ CCCD là một trong những nhiệm vụ của các cảnh sát Quản lý hành chính

Ghi nhận tại Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, mặc dù thời tiết nắng nóng, số lượng người đến làm CCCD gắn chip khá đông, cán bộ, chiến sĩ vẫn tận tình, niềm nở. Vừa tiếp nhận hồ sơ, vừa cung cấp số thứ tự làm căn cước, Trung tá Phạm Thị Hoàng Anh cho biết, mỗi ngày, ngoài lực lượng làm căn cước chính, còn có lực lượng hỗ trợ làm ngoài giờ, đảm bảo thời gian làm căn cước xuyên suốt.

“Những ngày vào lịch trực, chúng tôi vừa làm nhiệm vụ chuyên môn vừa hỗ trợ lực lượng làm thẻ căn cước ngoài giờ hành chính. Vào ca trực, hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Có hôm tôi về đến nhà đã nửa đêm, thậm chí 1 - 2 giờ sáng. Vất vả thật nhưng chúng tôi cố gắng, để người dân đến lúc nào cũng có người phục vụ, không phải chờ đợi quá lâu”, Trung tá Hoàng Anh cho biết.

Tại các huyện, thị xã, thành phố, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH nơi đây cũng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, niêm yết công khai cho bà con biết lịch làm việc. Trung tá Lê Hồng Lương- Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an thị xã Hoà Thành cho biết, sau khi hoàn tất việc cấp CCCD lưu động tại các xã, phường trên địa bàn, lãnh đạo Công an thị xã phối hợp với Hội thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức cấp thẻ tại khu vực Nội ô Tòa Thánh cho người dân trên địa bàn Hòa Thành. Cán bộ vừa làm nhiệm vụ tại đơn vị, vừa tham gia cấp CCCD, thay phiên trực từ 7 giờ sáng đến 2 giờ sáng hôm sau.

Đội làm CCCD lưu động của huyện Dương Minh Châu đến xã Bàu Năng cấp thẻ cho người dân

Vừa hoàn thành xong thủ tục làm thẻ, anh Phạm Hồng Hương, ở phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành chia sẻ: "Tôi làm công quả trong Nội ô Tòa Thánh, nghe thông tin công an làm CCCD trong này, tôi tranh thủ ghé làm. Nhờ vậy, tạo điều kiện cho tín đồ, chức sắc làm thẻ nhanh, đỡ mất thời gian đi lại". 

Hỗ trợ công tác phòng, chống tội phạm

Trước yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn xã hội ngày càng cao, Cảnh sát QLHC về TTXH tích cực nghiên cứu, chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch, triển khai có hiệu quả các quy định của Nhà nước và Bộ Công an. 

Đơn vị triển khai nhiều kế hoạch kiểm tra chuyên đề, tập trung vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện như dịch vụ lưu trú, cầm đồ, karaoke, massage… Lực lượng nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, giải quyết vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

Bên cạnh việc bám địa bàn, siết chặt quản lý, lực lượng chủ động thực hiện cải cách hành chính để nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm. Điển hình là trong công tác khai báo lưu trú qua mạng.

Trước đây, việc khai báo được ghi chép ra sổ sách, nhưng từ năm 2018, các cơ sở lưu trú phải cập nhật đầy đủ các thông tin cá nhân của khách (họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, dân tộc); giấy tờ tuỳ thân (chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thẻ sinh viên, giấy phép lái xe…); nơi đăng ký thường trú; số phòng và thời gian lưu trú. Danh sách những người này sẽ được công an xã, phường, thị trấn kiểm duyệt tại cơ quan thông qua mạng internet, đồng thời công an cấp huyện, cấp tỉnh đều có thể theo dõi, quản lý. 

“Từ khi triển khai hệ thống khai báo khách lưu trú qua mạng, thao tác đăng ký khách rất thuận lợi. Quan trọng hơn qua tra cứu khai thác các dữ liệu tiếp nhận lưu trú, các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm pháp luật”, Thượng tá Nguyễn Văn Nước cho biết. 

Ngoài ứng dụng phần mềm vào công tác quản lý, Cảnh sát QLHC về TTXH chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh triển khai kế hoạch kiểm tra và vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ. Trong năm 2020, lực lượng chức năng đã tiếp nhận, thu hồi 105 khẩu súng các loại, trên 1300 viên đạn, 238 vũ khí thô sơ như kiếm, đao, mã tấu… góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa phương.

Những vũ khí được lực lượng cảnh sát thu hồi 

Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm còn có vai trò tích cực của Đội Tàng thư CCCD. Từ năm 2015 đến hết năm 2020, Đội đã kịp thời tra cứu thông tin, tài liệu trong tàng thư CCCD cho hơn 22.000 yêu cầu của cơ quan, tổ chức phục vụ trong công tác điều tra, xác minh, truy tố, truy tìm tung tích nạn nhân, truy nã, đình nã...

Qua công tác rà soát, đã phát hiện 11 đối tượng xé danh sách cử tri trong đợt bầu cử Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng từ dữ liệu tàng thư CCCD, Đội đã hỗ trợ tìm thông tin 181 trường hợp cho chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong đó có 7 trường hợp có thông tin, tạo điều kiện cho chương trình tiếp tục tìm kiếm, kết nối người thân. 

Cùng với cả nước, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH Tây Ninh đang từng ngày khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

Ngọc Diêu – Phương Thảo

Tin liên quan
  • Chặng đường vẻ vang 75 năm truyền thống: Bài 1: Vững vàng những “Quả đấm thép” 

    Chặng đường vẻ vang 75 năm truyền thống:  Bài 1: Vững vàng những “Quả đấm thép”

    Ngày 18.4.1946, Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) ban hành Nghị định 121/NgĐ về tổ chức Việt Nam Công an vụ, quy định từ Trung ương đến huyện có lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cảnh sát hình sự và Tham mưu. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống, Báo Tây Ninh xin điểm lại những đóng góp to lớn của 3 lực lượng trong công tác tham mưu, quản lý nhân khẩu và đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.