Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Sử dụng ma tuý- Khẳng định bản thân hay tàn phá tuổi trẻ?

Bài cuối: Cuộc chiến không của riêng ai 

Cập nhật ngày: 17/11/2023 - 18:24

BTNO - Tây Ninh có đường biên giới tiếp giáp Campuchia, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia và đường tiểu ngạch, rất thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân; nhưng cũng là điều kiện để tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý lợi dụng hoạt động.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Điền tuyên truyền an ninh biên giới cho nhân dân địa phương.

Quyết liệt với “nàng tiên nâu”

Thời gian qua, cùng với việc đa dạng hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, lực lượng chức năng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm không để Tây Ninh trở thành địa bàn trung chuyển ma tuý.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Chúng tôi được sự chỉ đạo của Bộ Công an xác lập nhiều chuyên án triệt phá các đường dây buôn ma tuý lớn. Trong năm 2022 đến nửa đầu năm 2023, các lực lượng chức năng đã thu giữ trên 380kg ma tuý các loại; khởi tố hình sự 444 vụ với 701 bị can. Trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng bắt giữ 12 vụ 75 bị can vận chuyển trái phép ma tuý, thu giữ 311kg ma tuý tổng hợp, 76kg heroin cùng nhiều tang vật có liên quan”.

Theo Đại tá Cao Xuân An- Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh, tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Trước đây các đối tượng thường tập kết "hàng" ở các casino ngoại biên, gần đây bọn chúng dùng mạng xã hội liên lạc, Google Maps định vị nơi cất giữ để các đối tượng mang về.

Ông Võ Thành Ngoan- Phó Cục trưởng Cục Hải quan Tây Ninh cho biết, một số thủ đoạn của tội phạm là cất giấu "hàng" trong người, hành lý, trà, cà phê, đồ chơi trẻ em, máy móc thiết bị.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý, tăng cường các biện pháp nắm tình hình các hoạt động xuất, nhập khẩu, sử dụng tiền chất, không để đối tượng lợi dụng thực hiện các hành vi phạm tội về ma tuý.

Qua kiểm tra 28 công ty sử dụng tiền chất liên quan đến ma tuý, đã tham mưu cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 doanh nghiệp vi phạm, tổng số tiền phạt là 60 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Điền tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn ma tuý xâm nhập vào nội địa.

Cần sự vào cuộc của toàn xã hội

Thực tế cho thấy, cách tốt nhất để bảo vệ người dân, cộng đồng trước hiểm hoạ ma tuý là tích cực đấu tranh, chủ động phòng ngừa. Nói cách khác, mỗi người dân cần trở thành một “chiến sĩ”, gia đình là điểm an toàn, cộng đồng là “lá chắn” để ngăn chặn ma tuý.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn có tâm lý e ngại, lo sợ trả thù nên không tố giác. Một số cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở vẫn còn tư tưởng cho rằng công tác phòng, chống ma tuý là nhiệm vụ, trách nhiệm của riêng lực lượng Công an nên không vào cuộc rốt ráo.

Đại tá Lý Hồng Sinh- Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, hiện nay lực lượng chuyên trách đấu tranh chống tội phạm ma tuý còn mỏng, phương tiện, kỹ thuật phục vụ công tác còn hạn chế. Trên mặt trận này, nếu chỉ có lực lượng Công an thì không thể đảm đương nổi, cần sự vào cuộc của toàn xã hội.

Trên tinh thần đó, các ngành, địa phương, tổ chức hội, đoàn thể các cấp thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý, tác hại do ma tuý gây ra đến với mọi người dân, tập trung vào giới trẻ.

Hình thức tuyên truyền đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đơn cử như 100% cơ sở Hội Liên hiệp Phụ nữ duy trì và nhân rộng mô hình “Tổ phụ nữ tham gia tố giác tội phạm”, “Câu lạc bộ tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số”...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân tuần tra bảo vệ biên giới.

Các thành viên đã phát hiện, cung cấp cho ngành chức năng 210 tin có giá trị về các vụ vi phạm pháp luật có liên quan đến đánh đề, đánh bài, đá gà, bạo lực gia đình, ma tuý... góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

UBND tỉnh đưa ra giải pháp: thường xuyên rà soát, thống kê, cập nhật số liệu người nghiện ma tuý và người sử dụng trái phép chất ma tuý để có biện pháp quản lý chặt chẽ; khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để phục vụ công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý và quản lý sau cai nghiện.

Lực lượng Công an và Đoàn Thanh niên huyện Dương Minh Châu tuyên truyền người nghiện nỗ lực tái hoà nhập cộng đồng.

Có thể nói, người nghiện ma tuý hiện nay đa dạng về thành phần, có cả công chức, viên chức, học sinh, sinh viên với tỷ lệ ngày càng trẻ hoá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến an ninh trật tự, kinh tế xã hội của địa phương. Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng sẽ hình thành cộng đồng “sạch” ma tuý trên quy mô rộng.

Vũ Nguyệt