Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- 2 án tử hình, 2 án chung thân là mức án mà Hội đồng xét xử đã tuyên đối với tội danh mua bán và vận chuyển ma tuý của các đối tượng Tiến, Trực, Minh và Lợi.

Ngày 21.5, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử băng nhóm mua bán và vận chuyển trái phép chất ma túy đối với các bị cáo Nguyễn Phi Tiến (sinh năm 1971), Lê Chánh Trực (sinh năm 1971, cùng ngụ TP.Hồ Chí Minh), Phạm Văn Minh (sinh năm 1980), Huỳnh Ngọc Lợi (sinh năm 1967, cả hai cùng ngụ tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp).
![]() |
Các bị cáo tại phiên tòa. Bị cáo Tiến mặc áo đỏ đứng ngoài cùng, bên trái. |
Trong đó Nguyễn Phi Tiến và Lê Chánh Trực bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn bị cáo Phạm Văn Minh và Huỳnh Ngọc Lợi bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, vào lúc 18 giờ ngày 23.2.2014, tại chốt cảnh giới Cầu Sắt thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài bắt quả tang Minh và Lợi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam. Qua kiểm tra thu giữ trong người Minh và Lợi 4 bánh heroin cùng nhiều tang vật chứng có liên quan.
Minh và Lợi khai nhận, 4 bánh heroin do Minh nhận của Nguyễn Phi Tiến từ Campuchia vận chuyển thuê về Việt Nam rồi giao lại cho Tiến.
Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Phi Tiến tại nhà riêng ở phường Bửu Long (thành phố Biên Hoà, Đồng Nai), thu giữ nhiều tang vật gồm nhiều bịch nylon có chứa chất bột, chất rắn màu trắng, màu nâu đậm, màu nâu nhạt, màu đen cùng nhiều vật chứng có liên quan.
Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Phi Tiến khai nhận bản thân nghiện ma túy. Tháng 5.2013, Tiến đã 3 lần mua 3 bánh heroin từ đối tượng Ngô Thị Mỹ Vân (sinh năm 1964, ngụ tại Quận 10, TPHCM) với giá tiền mỗi bánh là 205 triệu đồng. Sau đó Tiến pha trộn heroin với chất bột nhằm làm tăng trọng lượng để bán lấy lời. Sau khi Vân bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương bắt, Tiến tiếp tục tìm nguồn ma túy khác để mua bán.
Đầu năm 2014, Tiến quen biết với Lê Chánh Trực thông qua sự giới thiệu của một người tên Cu (không rõ lý lịch). Tiến nhờ Trực dẫn sang Campuchia mua ma túy, sau đó thuê Phạm Văn Minh, Huỳnh Ngọc Lợi vận chuyển về Việt Nam.
Lần thứ nhất, vào đầu tháng 2.2014, Trực cùng Tiến sang Campuchia và đến một khách sạn ở Phnompenh, tại đây Trực giới thiệu cho Tiến mua của người tên Kun (không rõ lý lịch) 1 bánh heroin với giá tiền 9.500 USD. Sau đó, Tiến thuê Minh vận chuyển ma túy về Việt Nam với tiền công 4,1 triệu đồng Việt Nam và 400 USD, Minh rủ Lợi cùng đi, rồi chia cho Lợi 1 triệu đồng Việt Nam.
Đến lần thứ 2, vào ngày 23.2.2014, Trực cùng Tiến tiếp tục sang Campuchia mua của Kun 4 bánh heroin với giá 9.500 USD/1 bánh, sau đó thuê Minh và Lợi vận chuyển về Việt Nam. Trên đường vận chuyển ma tuý về Việt Nam Minh và Lợi bị CATN bắt quả tang.
Kết luận giám định số ma túy bị thu giữ là heroin, có trọng lượng 1400,7698gam, hàm lượng 70%, trọng lượng heroin là 980,53 gam
Riêng đối với Tiến còn phải chịu trách nhiệm đối với số heroin thu giữ tại nhà, gồm 53,0190 gam có hàm lượng 65%; 718,1992 gam có hàm lượng 8,3%; 217,1861gam có hàm lượng 6%; 217,1861 gam có hàm lượng 6%; 35,7989 gam có hàm lượng 21%.
Tại phiên tòa, biết trước mức án nghiêm khắc dành cho tội danh của mình nên Tiến và Trực luôn tìm cách để phân trần, bào chữa cho hành vi phạm tội. Các bị cáo đều đổ lỗi cho “hoàn cảnh khó khăn”, nhất thời hám lợi và muốn thoả mãn cơn nghiện dẫn đến phạm tội.
Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, nguy hại nghiêm trọng cho xã hội. Các bị cáo Tiến, Trực, Minh và Lợi nhận thức rõ hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng các bị cáo vẫn cố tình thực hiện tội phạm với số lượng mua bán heroin quá lớn, bất chấp hậu quả gây ra cho xã hội.
Xét thấy Tiến và Trực không còn khả năng cải tạo, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Phi Tiến và Lê Chánh Trực mức án tử hình về tội “mua bán trái phép chất ma túy”; tuyên phạt Phạm Văn Minh và Huỳnh Ngọc Lợi mức án chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”, đồng thời phạt bổ sung Nguyễn Phi Tiến 30 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.
Thế Nhân